Chiều nay (4/10), Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão Koinu đi vào Biển Đông nhưng ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Đây sẽ là cơn bão thứ 4 trên Biển Đông trong năm 2023.

Cụ thể, 19h tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

bao koinu 1.jpg
Hướng đi của bão Koinu tối 4/10. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Đến 19h ngày 5/10, vị trí tâm bão cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 19h ngày 6/10, tâm bão ở vị trí 22,6N-117,5E, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bắt đầu đi vào Biển Đông với vận tốc khoảng 10km/h, hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần, cường độ còn cấp 10, giật cấp 12.

Trong 24 giờ sau đó, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h và suy yếu thêm; sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. 

Do ảnh hưởng của bão Koinu, thời tiết vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, từ chiều 5/10 vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao 2-4m; từ đêm nay cao 4-6m, từ chiều mai (5/10), vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m.

Trên đất liền, chiều tối và đêm nay, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1-2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Nhận định xa hơn, cơ quan này cho biết, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-4 cơn bão/ATNĐ, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.