XEM CLIP:

di nguoc chieu to huu copy 1.jpg

Sáng 14/3, Hà Nội trời lạnh, có mưa phùn, các tuyến đường bị nước đọng gây trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Thế nhưng, trên đường Tố Hữu (đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, hướng từ quận Nam Từ Liêm đi quận Thanh Xuân) vẫn có hàng đoàn xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều.

di-nguoc-chieu-to-huu-1-copy-1.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet, lúc 7h10, từng nhóm xe máy khoảng 5 - 10 chiếc nối đuôi nhau băng qua ngã ba Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu để đi ngược chiều vào ngõ 9 Tố Hữu.

di-nguoc-chieu-to-huu3-copy-1.jpg

Quá trình đi cắt qua ngã ba, đoàn xe máy đi ngược chiều đã chặn đầu hàng loạt ô tô, xe máy đang đi đúng chiều đường Tố Hữu. Nhiều thời điểm, ô tô đi đúng đường phải "nhường" đường cho người đi sai luật.

W-di-nguoc-chieu-to-huu-11-copy-1.jpg

Thậm chí, có trường hợp xe máy đi ngược chiều ở giữa đường, đấu đầu ô tô, xe máy khác đang lưu thông đúng chiều.

Anh Nguyễn Tiến Thắng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, tình trạng xe máy đi ngược chiều tại đây diễn ra hằng ngày, khiến người chấp hành luật, đi đúng đường phải nơm nớp lo lắng.

"Mình đi ô tô qua đây rất sợ vì nhỡ có xảy ra va chạm thì dù đi đúng đường cũng gặp phải rắc rối", anh Thắng bày tỏ bức xúc.

W-nguoc-chieu-duong-to-huu-1.jpg

Ước tính quãng đường đoàn xe máy đi ngược chiều dài khoảng là 1,5km. Cũng theo ghi nhận, tình trạng xe máy đi ngược đường diễn ra suốt từ 7h - 9h sáng.

W-di-nguoc-chieu-to-hu-10-copy-1.jpg

Nhiều người đi ngược chiều cho rằng, do đường Tố Hữu thường xuyên lâm vào cảnh ùn tắc trong giờ cao điểm buổi sáng và điểm quay đầu từ Tố Hữu vào đường Trung Thư quá xa (hơn 2km) nên họ đi như vậy để tiết kiệm thời gian.

Đáng chú ý, do tình trạng xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu quá đông, cuối năm 2018, Sở GTVT Hà Nội đã dựng hàng rào chắn. Tuy nhiên, sau 6 năm, dòng xe máy lại đi ngược chiều dưới lòng đường.