Các bị can bị khởi tố gồm Dương Trung Lâm (SN 1980, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm), Dương Đình Phú (SN 1985, Phó Giám đốc), Đặng Bá Phương (SN 1982, đăng kiểm viên bậc cao), Trịnh Văn Giáp (SN 1992, đăng kiểm viên bậc cao).

Trần Văn Nhất (SN 1982), Đỗ Văn Viên (SN 1991), Nguyễn Văn Bình (SN 1990), Ong Xuân Thuận (SN 1989), Dương Văn Vững (SN 1986) đều là đăng kiểm viên.

Công an đọc lệnh khám xét. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn khởi tố 5 nghi phạm thuộc phòng nghiệp vụ trung tâm đăng kiểm trên gồm Nguyễn Thị Thuý (SN 1992, kế toán), Nguyễn Thị Minh Thu, (SN 1995, thủ quỹ và thu phí đường bộ), Hà Thị Hằng (SN 1991, nhân viên chụp ảnh, lưu trữ hồ sơ) và 2 nhân viên là Trần Thị Thư (SN 1997), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985).

Qua công tác nắm tình hình phản ánh của người dân và các công ty vận tải về tình trạng có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ có hành vi sách nhiễu, gây khó, gợi ý, nhận tiền bôi trơn để tạo điều kiện đăng kiểm cho xe không đảm bảo quy định,  Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án đấu tranh.

Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Ảnh: CACC

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nhiều công ty vận tải đã bị các đối tượng là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 99 - 03D đòi hỏi phải đưa tiền trong quá trình đăng kiểm phương tiện.

Bước đầu, công an làm rõ, Trung tâm đăng kiểm 99 - 03D nhận phí bôi trơn khoảng 1,3 tỷ đồng (năm 2020); 1,6 tỷ đồng (năm 2021).

Đặc biệt, từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đăng kiểm cho gần 18 nghìn lượt phương tiện với số tiền khoảng 3,6 tỷ đồng. Các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ.