Trong tập 6 chương trình Gương mặt thân quen 2022, sự kết hợp ăn ý của Bảo Yến Rosie và Bảo Ngọc mang về chiến thắng thuyết phục. Hai cô trò hoá thân nữ ca sĩ Hoà Minzy, tái hiện thành công ca khúc Ăn gì đây.

Bảo Yến Rosie và Bảo Ngọc trình diễn sôi động, vui tươi khiến giám khảo lẫn khán giả trường quay thích thú. Giám khảo Hòa Minzy phải đứng dậy, bước lên sân khấu, phụ họa cho tiết mục của hai cô trò. 

Tiết mục "Ăn gì đây" do Bảo Yến Rosie - Bảo Ngọc thể hiện:

Khi nhận thử thách, Bảo Yến Rosie lo lắng vì bị khản tiếng và chất giọng khác biệt với Hoà Minzy. Tuy nhiên, hai cô trò tự động viên, cùng nhau tập luyện để hoàn thành trọn vẹn tiết mục. 

Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét ngoại hình Bảo Yến Rosie giống Hòa Minzy và cặp thí sinh đã có phần trình diễn đầy năng lượng, âm nhạc lôi cuốn và "truyền lửa" đến mọi người. Hòa Minzy không ngần ngại dành lời khen cho Bảo Ngọc vừa nhảy vừa hát, làm chủ được giọng ca lẫn sân khấu.

Giám khảo Ngân Quỳnh bất ngờ, đánh giá cao khả năng đọc rap của Bảo Ngọc. Lần đầu tiên, cô bé đọc rap trong chương trình Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca, chứng tỏ sự linh hoạt, đa dạng về thể loại âm nhạc và phong cách biểu diễn. 

Mở đầu tập 6 Gương mặt thân quen 2022, Thái Bình - Nam Phong mang đến tiết mục tân cổ Hành trình trên đất phù sa hóa thân NSƯT Tú Sương - Thanh Hằng. Liên khúc Bà tôi, Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt mang màu sắc nghệ thuật nhân gian giúp Tùng Anh - Gia Như có màn trình diễn mãn nhãn, đòi hỏi nhiều kỹ thuật biểu diễn tái hiện hình ảnh nghệ sĩ Ngọc Khuê.

Cô trò Phạm Lịch - Khánh Chi lựa chọn ca khúc Bay theo ngân hà cần đến kỹ năng vũ đạo chuyên nghiệp, cuốn hút và nóng bỏng để hóa thân thành ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cặp đôi Phượng Vũ - Khả Hân vào vai NSƯT Quế Trân khá ngọt trong vở cải lương Má hồng soi kiếm bạc. Phần thể hiện khiến giám khảo Ngân Quỳnh "nổi da gà" vì bé Khả Hân lột tả được biểu cảm, nét đặc trưng của nhân vật. Hát tuồng cổ không đơn giản nhưng cô bé thể hiện rất chuyên nghiệp, đúng nhịp điệu. 

HLV Trịnh Tú Trung và bé Sỹ Luân đầu tư trang phục, sân khấu lung linh kết hợp với sự duyên dáng là điểm cộng lớn trong tiết mục Queen of the night. 

Diệu Thu