Ngày 15/3, bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Quảng Bình, cho biết vào khoảng 7h30 ngày 14/3, bà Đinh Thị Lê, ở thôn Khai Hóa, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, phát hiện một cháu trai sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực gần nhà.

Khi được phát hiện, tình trạng sức khỏe của cháu bé rất xấu. Sau khi sơ cứu, đội ngũ y tế địa phương đã chuyển cháu bé tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chăm sóc, điều trị.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng Khoa Nhi, cháu bé nhập viện vào khoảng 14h ngày 14/3 trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhi bị chảy máu phổi, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu...

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu bệnh nhi, đến khoảng 4h sáng nay, cháu bé đã không qua khỏi. Bệnh viện đang liên hệ với chính quyền, nơi phát hiện bé, để tổ chức an táng cho cháu.