Theo Reuters, trong ngày 29/12, hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA cho biết, một tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ nước này. Hình ảnh hiện trường cho thấy, các mảnh vỡ của tên lửa nằm rải rác trên một cánh đồng trống, không có thương vong được ghi nhận.

Mảnh vỡ của tên lửa S-300 trên lãnh thổ Belarus. Ảnh: BeITA

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, tên lửa thuộc tổ hợp S-300 được phóng từ lãnh thổ Ukraine, rơi xuống Belarus vào khoảng 10-11h. Thời gian này trùng với thời điểm Kiev thông báo về các cuộc tập kích diện rộng của Moscow. Tổng thống Alexander Lukashenko đã được thông báo vắn tắt về vụ việc.

Truyền thông Belarus cho biết, các chuyên gia thuộc Ủy ban Điều tra, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một quan chức tiết lộ, 2 hướng điều tra chính bao gồm việc tên lửa này bị hệ thống phòng không Belarus bắn hạ, hoặc là một tai nạn như vụ việc ở Ba Lan.

Hiện tại, chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Việt Dũng