Chiều 8/11, kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn về công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là công tác quản lý, vận hành các hồ đập, thủy điện trong mùa mưa lũ. 

Thủy điện xả lũ bất ngờ khiến nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi - Ảnh: QH  

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ, trên địa bàn tỉnh có 22 nhà máy thủy điện. Trước mùa mưa lũ năm 2022, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tiến hành kiểm tra về công tác vận hành, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đánh giá công tác vận hành thủy điện xả lũ, ông Đệ cho biết, trừ thủy điện Bản Vẽ và Hủa Na, các hồ chứa đều vận hành theo chế độ điều tiết ngày đêm, tức là điều tiết phân phối lại dòng chảy của sông phù hợp với yêu cầu dùng nước trong một ngày.

Về vấn đề thông báo xả lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho rằng, việc thông báo xả lũ, các chủ hồ, đập đều thực hiện đúng quy định như qua điện thoại, tin nhắn, loa phát thanh kịp thời đến bà con nhân dân.

“Các hộ dân ở gần cửa sông, cửa biển và TP Vinh ngập do mưa cường độ lớn, kéo dài nhiều giờ. Người dân xây các công trình nhà ở khiến dòng chảy nhỏ lại, nhiều ao hồ đã bị vùi lấp để xây dựng các công trình dân dụng dẫn đến ngập úng”, ông Đệ lý giải.

Ông Đệ cho biết, sắp tới tỉnh thực hiện rà soát các công trình, dự án, công trình nào vi phạm, cản trở dòng chảy sẽ bị giải tỏa.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn - Ảnh: Trần Tuyên

Điều hành phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nói: “Đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Chỉ ra nguyên nhân, giải pháp và lộ trình khắc phục. Đề nghị thông tin thêm về bố trí lực lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước, các chủ đầu tư tư nhân”.

Ông Quý đặt vấn đề, cơ quan quản lý nhà nước giám sát thế nào? Hay đến khi hồ đập không chứa được nữa, có nguy cơ cao rồi mới xả lũ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, hệ luỵ của việc vận hành liên hồ chứa, nhất là hồ thủy điện xả lũ, có thời điểm thông báo muộn, thông báo vào thời điểm nhân dân không tiếp cận được như 3h thông báo thì đến 6h xả lũ. 

Báo chí phản ánh vụ việc cụ thể ở thuỷ điện Chi Khê, khi hồ chứa tích nước dâng lên cao ở phạm vi không được phê duyệt thì xử lý như thế nào?. "Chưa nói đến việc xả lũ còn làm trôi nhà cửa, tài sản, vườn tược, hoa màu", ông Quý nêu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ sau đó tiếp thu và không giải trình thêm.