Tuần này, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là cơ chế hợp tác quan trọng giữa Quân đội hai nước.

"Thương hiệu" trong quan hệ Việt - Trung

Trao đổi với PV VietNamNet trước các hoạt động giao lưu biên giới Việt-Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, quan hệ giữa Quân đội hai nước đi đôi với sự thành lập, phát triển của quan hệ hai Đảng, có truyền thống hợp tác tốt đẹp, lâu đời. 

“Hai nước chúng ta luôn kề vai chiến đấu trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược, giải phóng dân tộc và đặc biệt quân đội hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau, hình thành mối tình hữu nghị nồng thắm”, Đại sứ chia sẻ.

img 4413.jpg
Biên phòng hai nước tuần tra liên hợp tuyến biên giới tại cặp lối mở A Pa Chải (Việt Nam) và Long Phú (Trung Quốc) hồi cuối tháng 3. Ảnh: Báo Biên phòng

Trong Tuyên bố chung Việt Nam và Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 12/2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ: “Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu cấp cao giữa quân đội hai nước; phát huy tốt vai trò của các kênh như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng và Đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng….Tiếp tục đi sâu hợp tác biên phòng, thúc đẩy triển khai tuần tra chung biên giới trên đất liền, khuyến khích các đồn trạm biên phòng của hai nước thiết lập quan hệ hữu nghị, tăng cường phối hợp về quản lý và bảo vệ biên giới…”.

“Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới trở thành ‘thương hiệu’ quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước”, Đại sứ Hùng Ba khẳng định. 

Đặc biệt, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế này và cũng là lần thứ 8 hai bên tổ chức giao lưu hữu nghị. Theo ông, hoạt động này sẽ góp phần tăng cường trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao của Quân đội hai nước và thúc đẩy chặt chẽ hơn nữa quan hệ giữa các cấp của Quân đội hai nước, làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác giữa các quân, binh chủng của hai bên, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng. 

Ngoài ra còn phát huy vai trò quan trọng đối với giữ gìn hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới hai nước, thúc đẩy kinh tế thương mại tại khu vực biên giới, hợp tác giao lưu nhân dân.

“Có thể nói khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam hiện tại là một khu vực biên giới hòa bình nhất, ổn định nhất, có hoạt động kinh tế thương mại sôi nổi nhất, có sự đi lại, giao lưu chặt chẽ nhất trên thế giới”, Đại sứ Hùng Ba chia sẻ.

img 4412.jpg
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Hùng Ba thăm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hồi tháng 8/2023. Đại sứ Hùng Ba kể lại: Tổng Bí thư khi đó khẳng định, trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là Hữu Nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là "Hữu Nghị Quan". Tên gọi “Hữu Nghị” thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Ảnh: TTXVN

Đại sứ bày tỏ hy vọng Quân đội hai bên từ những định hướng, yêu cầu của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, không ngừng tổng kết kinh nghiệm và làm cho hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới ngày càng thực chất hơn và tốt hơn, đóng góp lớn hơn vào xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.

Quân đội hai nước luôn là một trụ cột quan trọng trong sự phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, vì vậy Đại sứ Hùng Ba cho rằng, phát huy hợp tác giữa hai Quân đội chính là làm sâu sắc hơn nữa tin cậy an ninh, chính trị giữa hai Đảng.

Trong tình hình mới, Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, Quân đội hai nước nên đi đầu thực hiện sự đồng thuận chiến lược mà lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên đã đạt được; tập trung tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược; đẩy mạnh trao đổi thông tin, diễn tập, huấn luyện chung; hợp tác sâu rộng trong giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - thắng lợi vĩ đại

Việt Nam đang tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chia sẻ về sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - một thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược và bị áp bức ở châu Á, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, vì độc lập và giải phóng dân tộc. “Đây là dấu mốc vàng trong lịch sử Việt Nam”, ông Hùng Ba nói. 

hung ba 9250.jpg
Đại sứ Hùng Ba trả lời phỏng vấn. Ảnh: Phạm Hải

Tháng 7/1950, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử một đoàn cố vấn, chuyên gia quân sự sang Việt Nam để giúp đỡ, ủng hộ cuộc chiến chống Pháp của người dân Việt Nam. Trung Quốc cũng cung cấp cho Việt Nam nhiều súng, hỏa pháo, đạn pháo…

Đại sứ Hùng Ba chia sẻ, gần đây ông có đọc hồi ký của những người tham gia tổ cố vấn quân sự, Trung Quốc cung cấp số lượng lớn pháo hạng nặng, quân dân Việt Nam gánh trên vai, vượt qua khó khăn lớn và vận chuyển đến những ngọn núi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ có được trước hết nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt, sự chiến đấu anh dũng của toàn Quân đội và nhân dân Việt Nam, ngoài ra còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc.

“Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”, Đại sứ Hùng Ba dẫn chứng.