

Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa ra mắt chương trình Đêm hoàng cung nhằm làm mới việc biểu diễn giới thiệu nghệ thuật Tuồng truyền thống.
So với 2 chương trình phục vụ khách du lịch mà Nhà hát Tuồng Việt Nam đang biểu diễn định kỳ vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, Đêm hoàng cung có nhiều điểm mới.
Theo đó Đêm hoàng cung gồm 2 phần: Phần 1 giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật tuồng truyền thống như trang phục, đạo cụ, hóa trang của nghệ sỹ... qua không gian nghệ thuật sắp đặt. Những người làm chương trình rất kỳ vọng khi khách tới Nhà hát, họ đã bắt gặp ngay một không gian Tuồng đúng nghĩa từ đó hiểu hơn về bộ môn nghệ thuật cổ điển và bác học bậc nhất Việt Nam này. Khách bước vào Nhà hát sẽ có cảm giác như bước vào bảo tàng thu nhỏ về tuồng.
Phần 2 của chương trình sẽ mang đến cho khán giả các trích đoạn nổi tiếng: Ông già cõng vợ đi xem hội, Liêm Cương thuần phục ngựa, nhạc kèn Khúc khải hoàn và Múa hát hầu Thánh (hầu đồng). Các tiết mục được xây dựng dựa trên sự tư vấn của các công ty lữ hành, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch khi đến Nhà hát.

Không gian trưng bày các mặt nạ về tuồng
Điểm đặc biệt của chương trình Đêm hoàng cung là sự tương tác với người xem. Khán giả không chỉ được xem những trích đoạn Tuồng đặc sắc mà còn được thử trang phục của các vai vua, hoàng hậu…cùng diễn trò với các diễn viên.
Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, phục dựng chương trình Đêm hoàng cung lần này, ban lãnh đạo Nhà hát mong muốn đưa nghệ thuật tuồng tới gần hơn với công chúng. Điểm quan trọng nữa là sẽ giới thiệu chương trình này với tất cả các công ty lữ hành trong và ngoài nước, liên kết với họ để đưa khách du lịch tới xem thường xuyên hơn.
"Thực tế, các sản phẩm phục vụ du khách của Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội đã rất thành công. Ngay cả Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chỉ cách nay 2 năm thôi vẫn còn loay hoay tìm khách thì nay đã có thể yên tâm đón lượng khách cố định hàng ngày cũng theo cách liên kết du lịch. Cho nên chúng tôi hy vọng rất lớn vào sự đổi thay đổi cách tiếp cận khán giả lần này sẽ đưa tuồng đến gần hơn với công chúng và cũng là cách chúng tôi bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống này", ông Tuấn nói.
Ngoài cách tiếp cận khán giả thông qua các công ty lữ hành, Nhà hát vẫn song song kết hợp với các trường học phổ thông để đưa các suất diễn về. Từ đó giúp các em có thể hiểu hơn về bộ môn nghệ thuật này.
Theo ông Tuấn, hình thức đưa Tuồng về trường học này không đưa lại doanh thu cho Nhà hát nhưng những buổi trình biểu diễn miễn phí ấy lại có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo nguồn khán giả cho tương lai của nghệ thuật Tuồng.

Khách du lịch thích thú với màn khám phá các nét cọ để có được một chiếc mặt nạ đặc trưng của Tuồng.
Theo lãnh đạo Nhà hát Tuồng Việt Nam, trước mắt chương trình “Đêm Hoàng cung” sẽ được diễn đều đặn vào 3 buổi trong tuần (thứ 2, thứ 5 và Chủ nhật) để phục vụ du khách. Tuy nhiên, nếu các đơn vị lữ hành có nhu cầu thêm về buổi diễn, đề xuất trước với Nhà hát thì sẽ được đáp ứng.
T.Lê