W-Bình thuận (đã dùng).jpg
Tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất trên vùng biển xa, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, kết hợp với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Tỉnh Bình Thuận có bờ biển dài 192 km, vùng nội thủy rộng 20.288 km2, dọc bờ biển có nhiều cửa sông. Bình Thuận còn có huyện đảo Phú Quý nằm ngoài khơi, thuộc hệ thống đảo tiền tiêu, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. 

Bình Thuận là tỉnh có nghề cá truyền thống, là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về năng lực sản xuất và sản lượng khai thác thủy sản. Toàn tỉnh, hiện có 7.861 tàu cá với hơn 44.500 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản, hoạt động chủ yếu các nghề chính như lưới kéo, lưới vây, câu, lưới rê, lưới chụp, mành, lặn, dịch vụ thủy sản.

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản góp phần gia tăng hoạt động trên vùng biển xa, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, kết hợp với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo đó, từ năm 2018 - 2022, UBND tỉnh đã hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa như hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về cho các tàu cá, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên các tàu cá tham gia hoạt động trên vùng biển xa, hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) lắp trên tàu cá cho ngư dân…. 

Đầu năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa, trong đó hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của các tàu thuyền, hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên....

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân lắp thiết bị giám sát hành trình, phục vụ chống khai thác IUU, tháng 5/2022, ỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ lắp thiết bị giám sát cho 1.745 tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên với số tiền là 17,45 tỷ đồng (mức hỗ trợ 10 triệu đồng/thiết bị). Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá.

Nhờ triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa, nên thời gian qua đã động viên, khuyến khích ngư dân mạnh dạn vươn khơi bám biển để khai thác hải sản và dịch vụ khai thác hải sản, nâng cao thu nhập, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển; gia tăng sự hiện diện của tàu cá và ngư dân của nước ta trên các vùng biển xa, góp phần quan trọng vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PV