Sáng 13/9, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, lực lượng nghiệp vụ thuộc Viện khoa học hình sự (C09- Bộ Công an) đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy làm 32 người tử vong.

Theo đó, tối 6/9, lửa bao trùm quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong. 5 ngày sau đó, Cơ quan chức năng đã xác định danh tính và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, Bình Dương đã khiến 32 người thiệt mạng. Ảnh: Xuân An

Trong số 32 nạn nhân tử vong, có 16 người là nam và 16 người là nữ. Vụ cháy này còn làm 17 người bị thương (15 người bị thương nhẹ đã xuất viện, 2 người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện).

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện từ tầng 2, dẫn đến hỏa hoạn.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn, ngày 7/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức khám nghiệm hiện trường để tiếp tục điều tra.