Bộ GDĐT

Cập nhập tin tức Bộ GDĐT

35 học sinh mỗi lớp: Làm điều hay quá khó

Dự thảo Điều lệ trường tiểu học đưa ra tiêu chí mỗi lớp học không quá 35 em. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều ao ước bấy lâu của nhiều trường ở các thành phố lớn nhưng thực tế không khả thi.

Thứ trưởng Giáo dục giải thích chuyện "lớp trưởng là chủ tịch"

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời băn khoăn về dự thảo điều lệ trường tiểu học. “UNICEF, UNESCO và Ngân hàng thế giới đánh giá mô hình trường tiểu học mới là phù hợp nhất với giáo dục các nước đang phát triển” – Thứ trưởng nói.  

Mời tra cứu điểm thi THPT quốc gia

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2015, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu miễn phí điểm thi của toàn bộ các môn thi trên VietNamNet. 

Sẽ cân đối nội dung chính trị khi dạy Lịch sử

Lãnh đạo ngành giáo dục và Hội Khoa học Lịch sử Việt |Nam nói gì về giáo dục Lịch sử từ câu chuyện học sinh ngộ nhận "Quang Trung - Nguyễn Huệ" là anh em, bạn chiến đấu?

VN giành 3 Huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế

 Thông tin từ Cục Khảo thí &Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết 5 học sinh VN tham dự Olympic Vật lí quốc tế ở Ấn Độ đều giành được huy chương với 3 HC Vàng, 2 HC Bạc.

Công bố đáp án thi THPT quốc gia

Chiều tối 4/7, ngày sau khi kết thúc họp báo Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án và thang điểm chấm thi các môn THPT quốc gia.

Bộ Giáo dục giải đáp vấn đề nóng hậu thi quốc gia

Chiều 4/7, Bộ GD-ĐT họp báo trả lời nhiều vấn đề nóng hậu kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Những phụ huynh có con không thèm đại học

Chẳng biết có phải vì mục tiêu thi cử của con cái không quá cao, mà tâm trạng của những phụ huynh này khá thoải mái.

Những câu chuyện bên lề trường thi

Thí sinh đi xa được thầy cô cùng đi thi; Công an làm xe ôm miễn phí đồng thời sử dụng luôn nhà của mình làm chỗ ăn ở miễn phí cho sĩ tử; Bộ GD-ĐT tiếp sức cho thí sinh chút sữa tươi...

Hơn 950.000 thí sinh thi môn đầu tiên

Kỳ thi THPT quốc gia chỉ diễn ra một lần trong năm nhưng nhằm hai mục tiêu quan trọng của học sinh phổ thông.

95% thí sinh làm thủ tục thi THPT quốc gia

Chiều 30/6, theo thông tin nhanh từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015, có 957.529 thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi..

Bộ Giáo dục không lo tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2015

Chiều 29/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi Tuyên Quang.

Thi THPT quốc gia: 60% câu hỏi thuộc kiến thức cơ bản

Đề thi THPT quốc gia năm 2015 có khoảng 60% câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức, kỹ năng cơ bản để xét công nhận tốt nghiệp, 40% câu hỏi mang tính phân hóa để xét vào ĐH-CĐ.

Bộ Giáo dục có văn bản khẩn về kỳ thi THPT quốc gia

Ngày 18/6, Bộ GD-ĐT có văn bản khẩn gửi các sở, các ĐH, học viện và trường ĐH chủ trì cụm thi về việc sửa chữa sai sót trong dữ liệu đăng ký dự thi và gia hạn thời gian nộp hồ sơ.

Bộ Giáo dục chỉ đạo điều chỉnh mọi sai sót cho thí sinh

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phần mềm quản lí chung sẽ có hướng mở để can thiệp, sửa chữa các lỗi sai quan trọng của thí sinh .

Dân trí Việt Nam cao hay thấp?

Chúng ta đang nói nhiều đến “dân trí”, và “dân trí thấp” được cho là nguyên nhân của nhiều vấn đề trong đời sống hiện nay của đất nước.

Tiến sĩ phản biện rồi được gì?

Trong tuần qua, một người tự xưng là “tiến sĩ” vừa bị lãnh đạo của một bộ đề nghị “thẩm tra, cung cấp thông tin công khai” về độ chính xác của học vị.

Bộ Giao thông đề nghị thẩm tra học vị tiến sĩ ông Trần Đình Bá

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn gửi Bộ GD-ĐT và một số cơ quan khác đề nghị thẩm tra học vị tiến sĩ của ông Trần Đình Bá.

Lạ lẫm giấy khen học sinh tiểu học

Với Thông tư 30, việc ghi vào giấy khen như thế nào là quyết định của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng. Chính vì điều này mà mỗi trường lại có những sáng tạo, cách viết khác nhau.

Hàng loạt sai phạm ở Đại học Sư phạm TP.HCM

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có nhiều sai phạm trong tuyển sinh, thu chi tài chính và xây dựng cơ sở vật chất, tuyển hàng nghìn sinh viên dù chưa được phép.