Bộ GDĐT

Cập nhập tin tức Bộ GDĐT

Bộ GD-ĐT tiếp tục nghi bị giả mạo văn bản

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hỏa tốc gửi các Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc nghi ngờ giả mạo văn bản.

40.000 bài thi THPT quốc gia đạt điểm từ 1 trở xuống

Thống kê kết quả điểm bài thi kỳ thi THPT quốc gia được Bộ GD-ĐT tính đến ngày 16/10.

Bộ Giáo dục tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Tới năm 2021, tỉ lệ tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tối thiểu là 10% biên chế.

Bộ Giáo dục sốc trước tin bé mầm non bị hành hạ

Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Bá Minh cho biết, nếu đúng sự việc như báo chí phản ánh thì ông  thấy sốc trước cách cư xử của giáo viên.

6 đời Bộ trưởng Giáo dục hội ngộ

Sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945 - 2015) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ 6.

Tiếp tục kỳ thi “2 trong 1” trong năm 2016

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ tiếp tốt tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét tuyển ĐH-CĐ.

Trường đại học không thể 'từ chối' xếp hạng

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) trao đổi về vấn đề còn mới mẻ và khá nhạy cảm đối với giáo dục đại học Việt Nam - phân tầng và xếp hạng.

Đã có văn bản giả mạo gửi các sở giáo dục

Phó Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT Vũ Đình Giáp cho biết, trong những ngày đầu năm học một số đối tượng xấu đã giả mạo danh nghĩa các đơn vị thuộc Bộ gửi đến các sở GD-ĐT công văn về việc xây dựng niên giám ngành giáo dục. 

20 trường đại học, cao đẳng còn thiếu chỉ tiêu

Tính đến 10h ngày 25/9 Bộ GD-ĐT thống kê được 20 trường có thông tin xét tuyển đợt 4 (nguyện vọng bổ sung đợt 3).

Còn hơn 1,3 triệu người mù chữ, Bộ GD-ĐT nói gì?

Sau 70 năm kể từ ngày Chính phủ ban hành sách lệnh về Bình dân học vụ (ngày 8/9/1945), hiện nay cả nước còn trên 2% dân số mù chữ. Bộ GD-ĐT bắt đầu áp dụng CNTT vào quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Mấy năm nay, các trường công an dễ tuyển sinh nhất

Quyền vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng trao đổi xung quanh tình hình tuyển sinh ĐH-CĐ nguyện vọng bổ sung của nhiều trường đang gặp khó khăn. 

Bộ Giáo dục nói về 'bức xúc bảo hiểm y tế'

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ với nỗi khổ thu bảo hiểm đầu năm với giáo viên và cho biết sắp tới sẽ có kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Phát biểu 2 phút của Bộ trưởng Giáo dục trong lễ khai giảng

Không diễn văn chuẩn bị trước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT dành hai phút phát biểu trên sân khấu trong lễ khai giảng năm học mới tại một trường tiểu học ở Hà Nội sáng 5/9.

Điểm chuẩn, chỉ tiêu tuyển bổ sung các trường ĐH mới nhất

Tính đến 15h ngày 31/8 có 163 trường ĐH, CĐ báo cáo tình hình tuyển sinh nguyện vọng của trường về Bộ GD-ĐT. Trong đó, 106 trường thông tin tuyển sinh nguyện vọng bổ sung. 

Yêu cầu kiểm tra sách 'dạy trẻ đi trên thủy tinh'

Ngày 25/8, Bộ GD-ĐT có công văn gửi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam yêu cầu xem xét nội dung sách Thực hành Kỹ năng sống dành cho học sinh lớp1.  

Những lưu ý thí sinh ở đợt xét tuyển ĐH bổ sung

Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, Bộ GD-ĐT khuyến khích thí sinh ở xa nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc nộp tại sở GD-ĐT, trường THPT do sở quy định. 

Bộ GD-ĐT thống kê lại số liệu tuyển sinh

 Bộ GD-ĐT vừa công bố số liệu tuyển sinh cập nhật đến cuối ngày 23/8. Đã có một vài thay đổi so với những số liệu được công bố trước đó.

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về bất cập trong xét tuyển ĐH

Chiều 21/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD-ĐT xung quanh những thay đổi trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1.

Bộ Giáo dục lên tiếng về lo lắng của thí sinh

Những băn khoăn, lo lắng của thí sinh xét tuyển ĐH, CĐ đã được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga thẳng thắn chia sẻ với Góc Nhìn thẳng VietNamNet.

Bộ Giáo dục muốn trẻ thành mẫu người công dân thế nào?

Góp ý với Dự thảo Chưởng trình giáo dục phổ thông tổng thể TS Nguyễn Khánh Trung (Viện IRED) cho rằng, dự thảo lần này có nhiều đột phá, tuy nhiên còn một vài điểm cần góp ý với nhóm tác giả biên soạn.