NXB Quân đội nhân dân phát hành bộ sách kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Bộ sách gồm 5 cuốn: Niềm tin và sức mạnh chiến thắng B-52, Bộ đội Pháo phòng không - Nhằm thẳng quân thù mà bắn, Tên lửa ta đánh rất hay, 25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách sáng 15/12.

Cuốn sách Niềm tin và sức mạnh chiến thắng B-52 tập hợp các bài viết của nhiều tác giả là nhà văn, nhà báo quân đội, những ký ức của người trong cuộc nhằm tái hiện một cách cụ thể, chân thực và rõ nét những chiến công và cả những mất mát hy sinh của quân và dân ta để có được chiến thắng lẫy lừng cuối tháng 12/1972.

Cuốn sách Bộ đội Pháo phòng không - Nhằm thẳng quân thù mà bắn là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng giúp bạn đọc thuận lợi khi tìm hiểu về những trận đánh của bộ đội phòng không - không quân nói chung, bộ đội pháo phòng không nói riêng với cách đánh đa dạng, phong phú, sáng tạo, chỉ huy mưu trí, linh hoạt cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm… 

Bộ sách kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.

Cuốn sách Tên lửa ta đánh rất hay nhằm góp phần làm rõ quá trình vượt qua khó khăn, hạn chế, đặc biệt là điều kiện vũ khí khí tài của bộ đội tên lửa của ta so với những vũ khí tối tân của địch, song đã góp phần quan trọng “vít cổ” những “siêu pháo đài bay B-52”, ghi vào trang sử huy hoàng của dân tộc cùng những bài học quý giá về tinh thần yêu nước; tình đoàn kết quân dân và nghệ thuật tác chiến phòng không nhân dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay. 

Cuốn sách 25 trận bắn rơi máy bay B-52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972 tái hiện đầy đủ về thời gian, địa điểm, danh sách kíp chiến đấu, diễn biến từng trận đánh, đặc biệt đã khắc họa rõ nét tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo, kiên cường, quyết đánh, biết đánh và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Sư đoàn phòng không Hà Nội trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972.

Cuốn sách Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử của Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN, người đã có 35 năm công tác liên tục trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã tái hiện sinh động, đậm chất văn học khắc họa cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt của quân và dân ta.