Bộ trưởng Giáo dục

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục gửi thư chúc mừng thầy cô giáo nhân Ngày 20/11

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đào tạo 9.000 tiến sỹ không phải tràn lan

Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định, đề án đào tạo 9.000 tiến sỹ với kinh phí dự kiến 12.000 tỷ không phải cử đi học xong không về.

Nhiều giáo viên chưa đáp ứng được chuẩn mới đang xây dựng

Giáo viên cần được đánh giá theo chuẩn mới  là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc Tiểu học.

Khánh thành trường quốc tế ở Hà Nội và thông điệp của Bộ trưởng Giáo dục

Cơ sở đầu tiên trong hệ thống trường TH School liên thông từ mầm non đến sau THPT vừa được khánh thành sáng 15/2 tại một vị trí đẹp ở Hà Nội. Học sinh theo học với chương trình chuẩn quốc tế, kết hợp với chương trình Việt Nam học.

Sau Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm ai dịp 20/11?

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tới thăm và tri ân nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình.

Thi trắc nghiệm: Những rắc rối hài hước

Chất vấn Bộ trưởng Nhạ,  ĐBQH kể rằng, trong phòng thi sẽ có một thí sinh nắm vai trò làm bài chính. Hễ thí sinh này ho một tiếng tức là đáp án 1, ho 2 tiếng là đáp án 2.... 

Bộ trưởng Giáo dục Mexico bị học sinh tiểu học sửa lỗi phát âm

Bộ trưởng Giáo dục Mexico Aurelio Nuño vừa phải đổi mặt với một thách thức mới trong tuần qua. Một học sinh tiểu học vô cùng đáng yêu đã “bóc mẽ” vốn tiếng Tây Ban Nha của ông.

Bộ trưởng Nhạ cần thực hiện các cam kết của mình

Là người tham gia Quốc hội nhiều năm, GS Nguyễn Minh Thuyết không bất ngờ khi đại biểu có lượng câu hỏi lớn về giáo dục trong phiên chất vấn ngày 16/11.

Toàn văn phiên chất vấn Bộ trưởng TN&MT và Bộ trưởng GD&ĐT

Toàn văn phiên chất vấn: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường và Bộ giáo dục & Đào tạo

Không có chuyện xức dầu gió, ho 1 tiếng chọn phương án 1

HS giỏi nhất xức dầu gió, cứ phương án 1 ho 1 tiếng, phương án 2 ho 2 tiếng - cả hội trường QH cười ồ khi ĐB kể với Bộ trưởng GD về thi trắc nghiệm.

Bộ trưởng GD: Điều giáo viên tiếp khách là chuyện đáng tiếc

Chuyện giáo viên được điều đi tiếp khách làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT sáng nay với nhiều tranh luận.

Bộ trưởng GD: Không cấm dạy thêm chính đáng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời rõ với các đại biểu tranh luận với ông: Không cấm việc dạy thêm hợp lý, có nhu cầu chính đáng và tự nguyện.

Không phải SV nào tốt nghiệp cũng có việc làm, kể cả Harvard

Không phải sinh viên nào ra trường cũng có việc làm, kể cả ĐH Harvard, vì cần thời gian tiếp cận thực tiễn - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Bộ trưởng Giáo dục trả lời chất vấn những gì?

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời 5 nội dung trong phiên chất vấn tại Quốc hội sáng nay.

Đào tạo tiến sĩ ở VN không rẻ như ông Bùi Văn Ga nói

Có quan điểm cho rằng chi phí đào tạo tiến sỹ ở Việt Nam thuộc hạng thấp nhất thế giới và đây được coi là lý do khiến chất lượng đào tạo còn quá nhiều điều phải bàn.

"Tập trung nâng chất lượng giáo viên hơn là tăng thêm hỗ trợ nhỏ"

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy sáng nay 13/11, tại buổi gặp mặt tuyên dương giáo viên tiêu biểu xuất sắc đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo năm 2016.

"Hỗ trợ người giỏi trở về hơn là bỏ tiền cử người đi học"

Để chấm dứt tình trạng tiến sĩ và trường đại học kiện nhau, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần thay đổi cách đầu tư cho người học ở nước ngoài.

"Đừng tìm người tài kiểu gai mít"

Các khách mời cho rằng, trước hết nên thu hút những người có khả năng sáng tạo, dẫn dắt; sau đó là chuyên gia hàng đầu của chuyên ngành hẹp.

Sẽ có dịch vụ 'môi giới' nhân tài

Việt Nam có nhiều yếu tố thu hút các giáo sư hàng đầu ở nước ngoài nhưng lại thiếu cơ chế cũng như những người đứng ra để kết nối với họ.

“Thu hút người tài bằng lương sẽ thất bại”

Bộ trưởng Nhạ quan niệm "cho tiến sĩ trẻ vài chục ngàn USD hỗ trợ là cách làm không bền vững".