Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (giữa). Ảnh: AP

“Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo hai nước. Mối quan hệ giữa các lực lượng vũ trang của Trung Quốc - Nga đã duy trì hoạt động ở mức độ cao và đạt được tiến bộ mới trong liên lạc chiến lược, cũng như tập trận chung và hợp tác thực tế”, ông Đàm Khắc Phi cho biết trên WeChat hôm nay (14/4).

Theo ông Đàm Khắc Phi, chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và kéo dài từ ngày 16-19/4. Bộ trưởng Lý Thượng Phúc sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo quân đội Nga và thăm các cơ sở giáo dục quân sự.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, sự tương tác giữa các lực lượng vũ trang của hai nước làm gia tăng mối quan hệ đối tác toàn diện chiến lược Nga-Trung trong kỷ nguyên mới.

Cũng theo ông Đàm Khắc Phi, các bên đang đạt được tiến bộ trong quá trình hợp tác trên lĩnh vực quân sự. Theo ông, bằng cách này, Bắc Kinh và Moscow “không ngừng giúp đỡ để đảm bảo mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn”.