Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti

“Trong các cuộc hội đàm, các vấn đề thời sự về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược giữa NgaTrung Quốc sẽ được thảo luận”, RIA Novosti dẫn thông báo của Điện Kremlin hôm nay (17/3).

Trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga, một cuộc trao đổi quan điểm đã được lên kế hoạch với Tổng thống Putin về việc tăng cường hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Điện Kremlin nhấn mạnh, kết quả của cuộc hội đàm là một số văn kiện song phương quan trọng sẽ được ký kết.

Bên cạnh đó, theo Điện Kremlin, các cuộc hội đàm sẽ dựa trên nguyên tắc không đối đầu và không nhằm mục tiêu vào bên thứ ba.

Trung Quốc cũng đã xác nhận thông tin phía Nga công bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp trực tiếp Tổng thống Putin 39 lần kể từ khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc.

Trong đó, lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Trung Quốc diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan hồi tháng 9/2022.