“Chúng tôi sẽ trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga, khi nhiều người trong số đó hoạt động công tác tình báo”, trang tin RT dẫn thông cáo được Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov tuyên bố hôm 28/6. 

Đại sứ quán Nga tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: euractiv.com

“Tôi không thể cung cấp thêm chi tiết về việc trục xuất này. Tôi chỉ có thể nói rằng, một lượng lớn các nhà ngoại giao Nga đã hoạt động tình báo, và vai trò nhân viên ngoại giao của họ chỉ là vỏ bọc. Dù vậy, việc trục xuất này không nên coi là hành động hung hăng nhằm chống lại người dân Nga”, ông Petkov nói thêm.

“Tôi muốn nói với các quốc gia khác, không chỉ với Nga, rằng bất kỳ ai có những hành động chống lại lợi ích của Bulgaria sẽ đều bị trục xuất”, Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh. 

Bộ Ngoại giao Nga trong một thông cáo sau đó tuyên bố rằng, động thái trên của giới chức Bulgaria “sẽ nhận được sự đáp trả tương xứng”.