Thời gian qua, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg, Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 17/5, Cục đã ban hành Kế hoạch số 01 về Cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Triển khai Kế hoạch số 01, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, các mặt hàng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, nhất là các sản phẩm sữa, thuốc tân dược, dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, thực phẩm từ động thực vật; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cục cũng đã yêu cầu Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường nắm vững diễn biến tình hình thị trường, công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương, thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Anh bai 5.png
Ảnh minh họa.

Theo thống kê vừa được Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước công bố, chỉ trong khoảng 1 tháng (từ 5/5-15/6/2025), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 3.891 vụ; phát hiện, xử lý 3.114 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý trên 63 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính trên 32 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu gần 31 tỷ đồng (trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy và buộc tiêu hủy gần 21 tỷ đồng, trị giá hàng hóa chờ xử lý gần 10 tỷ đồng); thu nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 26 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024).

Một số vụ việc điển hình ở các địa phương gồm: Ngày 20/5, kiểm tra nhiều cửa hàng thời trang tại các tuyến phố du lịch trung tâm Thành phố Đà Nẵng, tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Gucci, Dior...

Ngày 26/5, kiểm tra cơ sở sản xuất tất chân giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu tại La Phù, Hà Nội (vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra). 

Ngày 29/5, kiểm tra Saigon Square – TP.HCM, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng thế giới, hoạt động giám sát tại Trung tâm này vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Ngày 9/6, phối hợp Công an TP. Hà Nội kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Tại Kiên Giang, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện 721 sản phẩm thời trang gồm quần áo các loại do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá ước tính khoảng 210 triệu đồng.

Tại Ninh Bình, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm tra, qua đó tạm giữ hàng nghìn sản phẩm giày dép, quần áo trẻ em nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mới đây, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng hóa làm cơ sở cho việc định hướng chiến lược hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, chống buôn lậu, hàng giả; xây dựng hệ thống thu thập, chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường dùng chung trong toàn ngành Công Thương.

6 tháng đầu năm 2025 (từ 15/12/2024 đến 14/6/2025), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 11.568 vụ; xử lý 9.919 vụ vi phạm; tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 266 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 121 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 145 tỷ đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nước 141 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 76 vụ có dấu hiệu hình sự.