Theo SMH, tới 11h20 sáng, Hội đồng thành phố Sydney cảnh báo, các khu vực có thể ngắm pháo hoa tại Mrs Macquarie’s Point, vườn bách thảo hoàng gia, công viên Domain và nhà hát Opera House đã kín chỗ. Đến 5h chiều, bến cảng Circular Quay và công viên Observatory Hill đã gần như không còn chỗ trống

Thêm nhiều cảnh sát đã được triển khắp tới mọi khu vực ở Sydney để đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu người, ước tính chiếm 1/5 dân số thành phố, tới khu vực bến cảng để xem pháo hoa.

Australia và New Zealand là một trong những nước đầu tiên trên thế giới đón năm 2024. Theo giới chức thành phố Sydney, màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa hàng năm của họ hàng năm thu hút khoảng 425 triệu người theo dõi trên toàn cầu. 

Australia đón năm mới sớm hơn Việt Nam 4h. 

sydney australia.jpg
Ảnh: SMH
sydney australia.jpg
Ảnh: SMH
sydney australia.jpg
Ảnh: SMH
sydney australia.jpg
Ảnh: SMH
sydney australia.jpg
Ảnh: SMH
sydney australia.jpg
Ảnh: SMH