Quy trình phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng được Quốc hội tiến hành trước đó. 

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình nhân sự đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng. Ảnh: Phạm Thắng

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về 2 nhân sự này. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.

Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng với hai nhân sự này.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng

Ban kiểm phiếu công bố kết quả phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang với kết quả 481/481 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19/04/1963; quê quán ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khoá XIV.

Ông Hà trưởng thành từ chuyên viên Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường vào những năm 1996 - 1998. Ông làm Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế, Cục Môi trường đến năm 2002.

Ông giữ chức Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và có hơn 2 năm làm Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường (2005 - 2008).

Sau đó, ông có 5 tháng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi được điều động về địa phương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu từ 1/2009 - 6/2010. Rời Bà Rịa- Vũng Tàu, ông tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tháng 4/2016, ông được được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tân Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/08/1967; quê phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Lưu Quang đi lên từ chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trải qua các vị trí: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch, rồi Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 31/7/2015, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau đó, ông tái cử chức danh này, đồng thời làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tháng 5/2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.

Ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bất thường thống nhất để Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng thời, Trung ương cho ý kiến 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.