Trên giường bệnh, Tạ Nguyễn Hoàn (SN 2016, quê Bắc Kạn) thẫn thờ, chẳng buồn đáp lời gọi của mẹ. Con vẫn đang mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ vì đau. 

Khoảng tháng 7/2020, sau lưng của Hoàn xuất hiện cục u nhỏ. Gia đình vội thu xếp tiền bạc, lặn lội đưa con đi quãng đường xa xôi xuống Hà Nội kiểm tra. Tại Bệnh viện K Tân Triều, bác sĩ kết luận Hoàn bị ung thư phần mềm, cần nhập viện gấp. Thời điểm đó, mẹ con mới sinh em bé, vẫn đang trong cữ. Mọi trách nhiệm đều dồn cả lên vai bố con vốn chỉ là một người lao động tự do.

Cậu bé Tạ Nguyễn Hoàn (7 tuổi) bị bệnh ung thư phần mềm

Để có tiền cho con chữa bệnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hải Yến đã đi vay hơn 180 triệu đồng. Đứa trẻ khi ấy mới 4 tuổi đã phải trải qua 9 đợt truyền hóa chất, sử dụng nhiều loại thuốc bổ trợ tốn kém nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Số tiền vay được nhanh chóng cạn sạch.

Tới tháng 6/2021, Hoàn được làm phẫu thuật cắt khối u ở lưng. Thấy con cứ mệt lả đi, sức khoẻ suy kiệt dần, chị Yến không cầm nổi nước mắt. Vừa hết cữ, chị đã phải gửi con nhỏ để xuống thủ đô với Hoàn để chồng tranh thủ đi làm, lo kinh tế.

"Em chưa từng nghĩ con mình sẽ mắc bệnh ung thư. Nhiều đêm thương con quá, em khóc mãi không ngủ được. Sợ con buồn nên em cũng đợi con ngủ mới dám khóc", chị Yến sụt sịt. Người mẹ khốn khổ chỉ ước giá như mình có thể gánh chịu bất hạnh thay con.

Sau ca mổ, bác sĩ đánh giá tình hình của Hoàn ổn định, cho xuất viện và hẹn tái khám 3 tháng/lần. Nhưng mới đến lần tái khám thứ 2, căn bệnh tưởng chừng đã "ngủ yên" lại một lần nữa đe doạ tính mạng đứa trẻ non nớt.

Cha mẹ chỉ là lao động tự do, chật vật tìm cách lo chữa bệnh cho con.

Tháng 10/2022, bác sĩ phát hiện khối u đã di căn vào phổi và da đùi, yêu cầu con nhập viện truyền hoá chất để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hành trình đau đớn tiếp tục diễn ra, đồng thời khó khăn bủa vây lấy gia đình chị Yến ngày càng nhiều thêm.

Khoản nợ 180 triệu trước đây vẫn chưa trả nổi, anh chị lại đi từng nhà người quen, bạn bè, hỏi vay thêm hơn 80 triệu đồng nữa. Tuy nhiên, lần điều trị này còn gian nan hơn gấp bội bởi tế bào ác tính đã xâm lấn, di căn vào nhiều cơ quan nội tạng. Chi phí mua hóa chất ngoài danh mục bảo hiểm y tế rất lớn, trung bình chị Yến cần thanh toán 14 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tuần.

Khi tiền vay được cạn dần cũng là lúc hai mẹ con lao đao, sống cầm chừng nơi bệnh viện. Hàng ngày, chị dắt díu con, chờ đợi xin những suất cơm từ thiện để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Đứa trẻ 7 tuổi gầy yếu, đang cần 35 triệu đồng làm phẫu thuật.

Sắp tới, các bác sĩ dự kiến lên lịch mổ lần thứ 2 cho bé Hoàn. Chi phí cho ca mổ khoảng 35 triệu đồng, là con số quá lớn với gia đình nghèo. Chị Yến chưa biết sẽ phải làm sao, nếu đưa con về, chắc chắn tính mạng con sẽ gặp nguy.

Ông Ngô Văn Mùi, Tổ trưởng Tổ 12, phường Chí Kiên (TP Bắc Kạn) chia sẻ: Cháu Tạ Nguyễn Hoàng mắc bệnh ung thư đã mấy năm nay, thường xuyên đi bệnh viện. Gia đình cháu rất khó khăn, không có nhà riêng mà ở cùng ông bà. Rất mong qua báo chí, hoàn cảnh của cháu Hoàn được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Tổ 12, phường Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. SĐT: 0979721119.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.055 (bé Tạ Nguyễn Hoàn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.