Tân Hoa Xã đưa tin, chuyến bay chở khách đầu tiên của C919 được thực hiện sáng 28/5, bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh với 128 hành khách. Theo China Eastern, C919 có thiết kế hai cabin với 8 ghế hạng thương gia và 156 ghế hạng phổ thông.

C919 được chào đón tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: THX

C919 là sản phẩm của Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC). COMAC bắt đầu phát triển loại máy bay này cách đây 15 năm để cạnh tranh với các dòng máy bay A320 của Airbus SE và 737 MAX của Boeing.

Theo COMAC, tập đoàn đã nhận được 1.200 đơn hàng. Trước mắt C919 chỉ bay nội địa và chưa thể tiếp cận thị trường quốc tế do chưa được Cơ quan Hàng không Liên minh châu Âu và Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp chứng nhận.

Một số hình ảnh chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất:

Ảnh: THX