Căng thẳng

Cập nhập tin tức Căng thẳng

Ông Trump dọa đánh thuế bổ sung hàng hóa TQ

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế nhập khẩu bổ sung với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Thế giới 7 ngày: Lời giải cho bí ẩn mang tên MH370

Các chuyên gia khẳng định đã giải đáp được bí ẩn MH370, tình hình Triều Tiên đột ngột nóng trở lại, đám cưới hoàng tử Anh…là những tin đáng chú ý nhất trong tuần qua.

Mỹ cứng rắn ra hàng loạt yêu sách thương mại với Trung Quốc

Khi đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nước, phái đoàn Mỹ vẫn nhất quyết đòi Trung Quốc phải nhượng bộ, cắt giảm thuế nhập khẩu và thặng dư mậu dịch.

Giải mã nguyên nhân căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Bộ trưởng Tài chính Mỹ vừa dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Washington tới Bắc Kinh để đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại leo thang giữa nước này với Trung Quốc.

Con gái cựu điệp viên Nga xuất viện, xin tị nạn chính trị

Sau nhiều thông tin tích cực về sự hồi phục sức khỏe, con gái cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã chính thức xuất viện hôm nay, 10/4.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Bắc Kinh bất ngờ xuống thang

Chủ tịch Trung Quốc nói sẽ giảm thuế đánh vào xe hơi nhập khẩu. Đây là động thái xuống thang bất ngờ của Bắc Kinh giữa lúc căng thẳng thương mại dâng cao với Mỹ.

Trung Quốc sẽ tung "chiêu độc" nếu chiến tranh thương mại với Mỹ?

Giới phân tích nhận định, nếu xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc có thể phản công bằng những chiêu thức độc đáo, khác thường.

Ông Trump lại dọa tăng thuế hàng nhập Trung Quốc

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục nóng lên khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tăng thêm thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa Trung Quốc.

Căng thẳng leo thang, Putin cho thử tên lửa đạn đạo

Đúng vào lúc căng thẳng với phương Tây tăng cao, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về quá trình nước này thử nghiệm thành công một tên lửa đạo đạo liên lục địa (ICBM) mới.

'Ăn miếng trả miếng', Putin trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, khiến cho quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ chưa từng có.

Thế giới 24h: Nga-Anh 'căng như dây đàn' vì nghi án hạ độc điệp viên

Thủ tướng Anh Theresa May hạn cho Nga tới 12h đêm ngày 13/3 để giải thích về cáo buộc nước này sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Sau mỗi lần thất bại, đây là cách tốt nhất để đứng dậy và lấy lại cảm hứng

Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Một trong những bài học quan trọng nhất của cuộc đời là phải biết cách chấp nhận thất bại và lấy lại tinh thần.

Đang chán, bạn có thể thử ngay 5 tựa game ẩn thú vị này từ Google

Hàng chất từ Google, chơi ngay trên trình duyệt và không cần bỏ thời gian cài đặt.

Xem lính tinh nhuệ Triều Tiên thi nhảy dù, tấn công mục tiêu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa giám sát một cuộc tranh tài nhằm thể hiện khả năng nhảy dù từ máy bay và tấn công mục tiêu của các lực lượng quân sự đặc biệt.

Dân lo sợ chiến tranh, Chính phủ Hàn Quốc ra sức trấn an

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xua tan lo lắng trong dân chúng nước này về một hành động quân sự có thể diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng tăng vọt sau khi Mỹ triển khai hạm đội tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Đánh Syria xong, Ngoại trưởng Mỹ đi Nga

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson lên đường tới Moscow để bàn về tình hình Syria với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Triều Tiên dọa đáp trả một viên đạn bằng tên lửa hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố, trong cuộc đối đầu với quân Mỹ và Hàn Quốc, chỉ cần một viên đạn được bắn ra, nước này sẽ đáp trả bằng một vụ tấn công hạt nhân.

Tổng thống Thổ cảnh báo Hà Lan sẽ phải trả giá

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa cảnh báo Hà Lan sẽ "phải trả giá" vì đã làm tổn hại tới các mối quan hệ sau khi hai trong số các bộ trưởng của ông bị cấm cửa tại thành phố cảng Rotterdam.

Đánh giá đáng ngại của Hàn Quốc về Triều Tiên

Các mối quan hệ của Triều Tiên đang ở mức xấu chưa từng có trong nhiều thập niên qua, và đối thoại bị loại trừ cho đến khi nào chính quyền Kim Jong Un sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.