Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của quân đội Mỹ cho hay, hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Mỹ là Preble và Chung Hoon đã tiến sát Đá Ga Ven và Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong phạm vi 12 hải lý. Trung Quốc hiện đang tranh chấp chiếm đóng trái phép hai bãi đá ngầm này.

{keywords}
 

Trung tá Clay Doss, phát ngôn viên Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết, việc hai tàu khu trục Preble và Chung Hoon "di chuyển vô tư" như trên nhằm "thách thức các yêu sách hàng hải quá mức và duy trì quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo quy định của luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, động thái có thể "chọc giận" Bắc Kinh đúng vào lúc gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lâu nay, Biển Đông vẫn là một trong những vấn đề nóng, dễ làm bùng phát căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, ngoài chiến tranh thương mại, các lệnh cấm vận của Mỹ và vấn đề Đài Loan.

Tuấn Anh