Nhà tài phiệt Nga. Ảnh: AKI Press

Theo hãng tin Reuters, công tố viên bang Munich cho biết, các cuộc đột kích toàn diện đã diễn ra tại nơi ở của một công dân Nga và bốn nghi phạm khác. Nhà chức trách đã lục soát 24 bất động sản ở 4 bang, gồm cả bang Bavaria và 250 cảnh sát đã tham gia hoạt động này. 

Các đài truyền hình BR và MDR đưa tin, một trong số các địa điểm bị nhắm tới là biệt thự của ông Usmanov tại hồ Tegernsee, thuộc một bang miền nam của Đức. 

Công tố viên Đức cho hay, công dân Nga có liên quan bị nghi đã giao cho một công ty an ninh giám sát các bất động sản có liên quan tới ông ta tại vùng Upper Bavaria ngay cả khi người này đã bị cho vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu. Các khoản thanh toán của ông này cho công ty an ninh được cho là đã bất chấp lệnh cấm sử dụng các quỹ đóng băng. 

Usmanov, một nhân vật hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, bị liệt vào danh sách trừng phạt của Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Theo Forbes, tài sản ròng của ông này là 14,6 tỷ USD.