XEM VIDEO:

Ngày 2/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức tổng duyệt chương trình biểu diễn của đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022. 

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức.

Tham gia Nhạc hội có 8 đoàn, gồm đoàn nhạc Cảnh sát Nhật Bản, Trung Quốc, Brunei, Lào, Philippines, Myanmar, riêng Việt Nam có 2 đoàn là đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam và đoàn nhạc Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Trong chương trình diễu hành, các đoàn sẽ biểu diễn nhạc kèn, các nghệ sĩ của các đoàn sẽ biểu diễn hát, múa. 

Các đoàn sẽ diễu hành khoảng 1,8km quanh Hồ Hoàn Kiếm. Mỗi đoàn biểu diễn nhiều tác phẩm. Trong quá trình diễu hành, các đoàn sẽ dừng ở 4 điểm. Tại mỗi điểm, mỗi đoàn sẽ biểu diễn từ 2 đến 3 tác phẩm.

Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam có hơn 120 nghệ sĩ tham gia. Để phục vụ cho Nhạc hội, đoàn đã chuẩn bị hàng chục tiết mục biểu diễn, dàn dựng và tập luyện trong 2 tháng vừa qua. Trước buổi tổng duyệt, đoàn đã có 2 buổi hợp luyện và sơ duyệt trước đó.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tổng duyệt:

 Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (ảnh phải) đến dự buổi tổng duyệt.
Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam có hơn 120 nghệ sĩ, nhạc công tham gia.
Các nghệ sĩ, nhạc công vừa diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm vừa biểu diễn nhạc kèn.
Quãng đường diễu hành, biểu diễn quanh hồ Hoàn Kiếm khoảng 1,8 km.
Trong quá trình diễu hành, các đoàn sẽ dừng ở 4 điểm. Tại mỗi điểm, đoàn sẽ biểu diễn 3 - 4 tác  phẩm.
Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn giàu ý nghĩa, ca ngợi đất nước, Đảng, Bác Hồ.
Nhạc sỹ Trần Hải Đăng, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) đóng góp ý kiến sau buổi tổng duyệt.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an bày tỏ tin tưởng chương trình biểu diễn của đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 sẽ rất thành công.

Buổi tổng duyệt cho thấy, nội dung biểu diễn của đoàn Việt Nam rất tiêu biểu, vừa thể hiện được văn hóa các vùng miền, vừa thể hiện được bản sắc của lực lượng Công an nhân dân, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Chương trình đồng thời đánh dấu thêm một bước phát triển của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát cơ động trong công tác văn hóa văn nghệ. 

Theo dự kiến, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7 tại khu vực phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm. Chương trình biểu diễn diễu hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào sáng 9/7, chương trình hòa nhạc tối 10/7 tại  trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.