Sau khi bão số 13 suy yếu để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai). Hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái tôn, biển hiệu… bị quật ngã.
Ghi nhận của PV lúc 22h30 ngày 6/11, khu vực phường Quy Nhơn (Gia Lai) đã ngừng mưa, gió vẫn rít rất mạnh...
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo đã khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường tại phường Quy Nhơn bị ngã. Ảnh: Trần Hoàn
Với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 15, sau nhiều giờ quần thảo, cơn bão số 13 đã khiến hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu… bị ngã đổ, chắn ngang lối đi. Nhiều cây to, cành lá sum suê cũng không thể đứng vững trước sức tàn phá kinh hoàng của bão.
Cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Trần HoànNhiều cây to, cành lá sum suê cũng không thể đứng vững trước sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão này. Ảnh: Trần Hoàn
Cũng tại các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Xuân Diệu…, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy đổ. Nhiều mái tôn, biển hiệu nhà hàng, cột biển báo bị cơn bão xé tan, gãy đổ ngổn ngang...
Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị xô đổ. Ảnh: Trần HoànTrụ điện gãy làm hỏng chậu hoa. Ảnh: Trần HoànXiêu vẹo sau bão. Ảnh: Trần Hoàn
Ghi nhận ban đầu cho thấy, bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Trên nhiều tuyến đường ở phường Quy Nhơn, bão đi qua để lại cảnh tượng hoang tàn, xơ xác.
Mái nhà bị hất văng xuống đường Xuân Diệu. Ảnh: Trần Hoàn
Theo nhiều người dân, khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền, lượng mưa trút xuống như thác đổ, gió mạnh rít liên hồi như muốn xé tan mọi thứ...
Mái tôn bị gió bão vò biến dạng bay xuống đường. Ảnh: Trần HoànBão số 13 đi qua để lại cảnh tượng tan hoang, xơ xác. Ảnh: Trần HoànTôn bay nằm ngổn ngang. Ảnh: Trần Hoàn Ảnh: Trần Hoàn
Tại Sở Chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), bão số 13 Kalmaegi cũng làm tốc mái nhà xe, giàn máy điều hòa cũng bị giật văng xuống đất, nhiều cây cổ thụ trong khuôn viên đã bật gốc.
Bão số 13 cũng làm tốc mái nhà xe của Sở Chỉ huy tiền phương (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trần Hoàn
Gió giật mạnh khiến điện chiếu sáng trên toàn khu vực bị mất nhiều giờ liền, đường truyền Internet bị gián đoạn, có lúc kết nối với các khu vực trọng yếu trong tỉnh bị trục trặc...
Biểu tượng du lịch của Quy Nhơn cũng bị gãy đổ. Ảnh: Trần Hoàn
Gia Lai ước tính thiệt hại 5000 tỷ đồng vì bão
Sáng 7/11, thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 5h sáng cùng ngày, bão số 13 đã làm 1 người chết do sập mái nhà phía sau là bà Nguyễn Thị Gia (60 tuổi, trú tại Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn). Bão cũng làm 2 người khác bị thương (1 người ở phường Quy Nhơn và 1 người ở phường An Nhơn).
Về tài sản, bão đã làm 45 ngôi nhà sập, 2.412 ngôi nhà tốc mái; 1 thuyền bị chìm; 3 điểm giao thông bị sạt lở tại xã An Vinh.
Tại Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng cao làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển với chiều sâu ngập từ 10cm đến 40cm, có nơi ngập từ 50cm đến 80cm. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pano, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng.
Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt. Đến sáng nay vẫn chưa thể khắc phục được.
Hiện tại, nhiều địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do thông tin liên lạc bị chia cắt, gián đoạn. Sáng nay, tỉnh ước tính thiệt hại do bão đã lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.
Sáng 7/11, tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp khẩn để nắm bắt tình hình về mức độ thiệt hại sau khi bão số 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, trước và trong lúc bão đổ bộ, công tác dự báo khá chính xác nên đã giảm thiểu thấp nhất mức thiệt hại gây ra.
3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 đã có 5 người chết, 6 người bị thương.
Tại Gia Lai ghi nhận 2 người tử vong, 43 ngôi nhà bị sập, trên 3.000 ngôi nhà tốc mái, di dời và sắp xếp 93.000 hộ dân… Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 5.000 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cơn bão số 13 rất mạnh nhưng nhờ nỗ lực thực hiện nghiêm túc các biện pháp ứng phó, nhất là chủ động di dời dân cư, kêu gọi tàu thuyền đến nơi tránh trú an toàn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.
Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.
“Các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với những trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. Huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục”, Phó Thủ tướng lưu ý.
Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết định hỗ trợ 3 địa phương bị thiệt hại do bão số 13 mỗi tỉnh 50 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ trước mắt 10 tỷ đồng/tỉnh…
Bão số 13 Kalmaegi quét qua tỉnh Gia Lai làm sập mái tôn một ngôi nhà ở xã Tuy Phước Bắc. Giữa mưa gió, các thành viên trong gia đình đội mũ bảo hiểm co cụm trước hiên nhà kêu cứu, chờ được sơ tán.