Kể từ năm 1945 đến nay, mỗi năm Galeries Lafayette lại chọn một chủ đề khác nhau và mời các nhà thiết kế, các nghệ sĩ sáng tạo nên những cách bài trí hút mắt người xem. Trong số các nghệ sĩ đã từng tham gia thiết kế chủ điểm Giáng sinh cho cửa hàng bách hóa nằm ở khu thương mại lớn nhất Paris này phải kể đến các họa sỹ nổi tiếng như Raymond Peynet, họa sỹ Albert Dubout, Jean Effel, vv.

Năm nay, với chủ đề “Giáng sinh trong những giấc mơ của tôi”, Galeries Lafayette đã mời nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi Charles de Vilmorin trang hoàng cho các ô cửa sổ của cửa hàng bách hóa, cây thông noel ở sảnh trung tâm và hợp tác sản xuất một số mặt hàng Giáng sinh. 

galeries lafayette 1.jpg

Đây có vẻ như là ô cửa sổ lớn nhất và được bài trí công phu nhất trong tất cả mười ô cửa sổ tại tòa chính của Galeries Lafayette năm nay (Galeries Lafayette có ba tòa nhà tại quận 9 Paris, mỗi tòa bán các sản phẩm khác nhau). Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là những màu sắc sặc sỡ hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo và sau đó là các chuyển động vô cùng dễ thương của những con rối bên trong ô cửa sổ. Đứng ở cự ly gần mới thấy để tạo ra những chuyển động này đòi hỏi sự kỳ công như thế nào. Không phải chỉ trẻ con mà ngay cả những người lớn như tôi cũng không thể ngừng dán mắt vào các ô cửa sổ và trầm trồ vì chúng quá đỗi sống động.

galeries lafayette 2.jpg

Những ô cửa sổ đưa chúng ta vào thế giới của một cô bé đam mê hội họa. Vào buổi sáng sau đêm Giáng sinh, cô phát hiện một cây cọ vẽ thần kỳ và mọi vật cô vẽ bằng cây cọ này, từ những chú chim cho đến những đường kẻ xoắn ốc, đều sống dậy một cách kỳ diệu. Vào ngày 15/11/2023, tại buổi ra mắt công chúng tại cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette, nhà thiết kế thời trang Charles de Vilmorin cho biết cô bé trong câu chuyện được lấy cảm hứng từ chính anh. Giống như cô bé, anh phác họa các thiết kế của mình lên các trang giấy và rồi những thiết kế này trở thành các bộ sưu tập thời trang trên các sàn diễn.

galeries lafayette 3.jpg

Mỗi ô cửa sổ là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa thời trang, hội họa và chuyển động ngộ nghĩnh của những con rối. 

galeries lafayette 4.jpg

Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, Charles de Vilmorin đưa công chúng bay bổng trong vũ trụ Giáng sinh rực rỡ, huyền ảo do anh tạo ra.

galeries lafayette 5.jpg
galeries lafayette 6.jpg
galeries lafayette 7jpg ok.jpg

Bước vào bên trong tòa chính cửa hàng bách hóa, du khách không thể không trầm trồ trước cây thông noel khổng lồ cao 15 mét, treo lơ lửng dưới mái vòm của tòa nhà, rực rỡ ánh đèn và gắn đầy những đồ trang trí bằng kính có hình dạng như giọt nước. Nhìn cây thông như trong suốt với những vòng xoắn ảo diệu vòng quanh thân cây thực sự mang lại cho mọi người cảm giác thật nhẹ nhõm. Được biết, nhà thiết kế thời trang Charles de Vilmorin và các công nhân đã phải mất một năm để hoàn thành việc bài trí kỳ công các ô cửa sổ và cây thông noel này cũng như một số mặt hàng Giáng sinh phiên bản giới hạn.

galeries lafayette 8jpg ok.jpg

Các ô cửa sổ và cây thông noel đặc biệt này chỉ được trưng bày đến hết ngày 31/12/2023 nên nếu bạn có dịp đi du lịch Paris vào thời gian này, hãy dành thời ghé qua Galeries Lafayette tại quận 9 Paris chiêm ngưỡng những hình ảnh độc nhất vô nhị này.

Cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette

Tại Pháp, Galeries Lafayette là điểm thu hút khách du lịch thứ hai, chỉ sau tháp Eiffel. Cửa hàng nằm ở vị trí đắc địa gần Nhà hát Opera Paris và Đại lộ Grands Boulevards, đã đón tiếp những người nổi tiếng như Nữ công tước xứ Windsor, Begum, vợ của Aga Khan và những năm gần đây là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thái tử Charles.

Ngay từ những ngày đầu thành lập từ năm 1893, Galeries Lafayette vẫn giữ nguyên sứ mệnh của mình: phục vụ thời trang và sự đổi mới. 

Không chỉ có thể mua sắm các mặt hàng thượng hạng của Paris, du khách khi đến với Galeries Lafayette còn có thể tham gia các sự kiện đặc biệt và chiêm ngưỡng toàn cảnh Paris từ trên sân thượng của tòa nhà. Việc trưng bày trên cửa sổ và trang trí cây thông huyền thoại ở sảnh trung tâm của tòa nhà là một trong những sự kiện đặc biệt như vậy.

Về nhà thiết kế Charles de Vilmorin

Sinh năm 1997, Charles de Vilmorin được mệnh danh là "hoàng tử bé của" trong làng thời trang Pháp. 

Vào cuối tháng 4/2020, Charles de Vilmorin ra mắt bộ sưu tập chuyên nghiệp đầu tiên dành cho phụ nữ tại Lanvin - hãng thời trang lâu đời nhất của Pháp, sau đó ra mắt thương hiệu riêng của mình trên Instagram. Anh cũng  là một trong những nhà thiết kế triển vọng và đã được Gucci chọn để trình diện trong GucciFest vào tháng 11/2020.

Chỉ mới 26 tuổi, Charles de Vilmorin đã thiết lập một cảm hứng mới cho phân khúc ưu tú nhất của thời trang – thời trang cao cấp Haute Couture.

Hà Bùi