chất vấn

Cập nhập tin tức chất vấn

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Lên mạng xã hội phải định danh để phát ngôn có trách nhiệm hơn

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chia lửa cùng Bộ trưởng Công an trả lời 4 vấn đề, trong đó nhấn mạnh việc lên mạng xã hội không phải là vô danh, phải định danh để các phát ngôn có trách nhiệm hơn.

Bộ Công an đang điều tra vụ bán 30 triệu dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Công an khẳng định, hộ chiếu mẫu mới đúng theo quy định của luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và "Bộ Công an là cơ quan chủ trì xin nhận trách nhiệm" về việc một số nước không công nhận hộ chiếu mới.

Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy

Trong phiên chất vấn sáng nay (10/8), trả lời về việc thu hộ khẩu giấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định, đó là trường hợp cá biệt, ngành công an không có chủ trương này.

Cam kết của các thành viên Chính phủ là cơ sở lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ

Việc Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện những cam kết cụ thể về những nội dung được chất vấn là cơ sở để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Ngành GTVT không có tư duy nhiệm kỳ

Bộ trưởng GTVT khẳng định ngành giao thông là phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch lâu dài, công trình mang tính chất liên vùng, đột phá nên không có tư duy nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Có địa phương tách thửa, phân lô bán nền sai quy định

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cảnh báo, một số địa phương có hiện tượng tách thửa, phân lô bán nền không đúng quy định, không phù hợp quy hoạch.

Bộ trưởng Tài chính: 'Cán bộ làm việc liên quan đến lợi ích, khó tránh khỏi vi phạm'

Bộ trưởng Tài chính cho rằng, cán bộ của Bộ Tài chính, đặc biệt là thuế, hải quan thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân và giải quyết những công việc liên quan đến lợi ích cho nên khó tránh khỏi vi phạm.

Thống đốc trả lời tranh luận của đại biểu về giá vàng

Phiên chất vấn sáng 9/6, Thống đốc Ngân đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp tục trả lời các ý kiến tranh luận của Đại biểu Quốc hội về câu chuyện giá vàng, chênh lệch giá.

Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền

“Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.

Chủ tịch Quốc hội: Bây giờ ít nói đến 'rau hai luống, lợn hai chuồng'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp có tiến bộ rất nhiều. Trước đây, nói nhiều đến tình trạng "rau hai luống, lợn hai chuồng", bây giờ ít được nói đến hơn.

Bộ trưởng đầu tiên lên 'ghế nóng' trả lời chất vấn trước Quốc hội

Chiều nay và sáng mai (8/6), Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan. Ngoài ra, Phó thủ tướng Lê Văn Thành; Bộ trưởng các bộ KH&ĐT, Tài chính, Công Thương, KH&CN cùng tham gia trả lời, giải trình.

Tuần này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn

Sau phiên trả lời của 4 bộ trưởng, trưởng ngành, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh sẽ trả lời chất vấn ĐBQH về vấn đề liên quan công tác điều hành của Chính phủ.

Ba Bộ trưởng và Thống đốc sắp đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội

Vào tuần sau Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm việc cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ĐBQH, sẽ có 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, GTVT, NN&PTNT được chất vấn.

Dự kiến 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn vào tuần sau

4 trong 5 Bộ trưởng, trưởng ngành Tài chính, Thông tin và truyền thông, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước đang được các ĐBQH lựa chọn để trả lời chất vấn tuần sau.

Chế tài đủ mạnh để chặn tình trạng 'bỏ bom' trong đấu giá đất

Sáng 24/3, các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Tư pháp: Các vụ vi phạm đấu giá đất vừa qua có thể xử tội đầu cơ

Bộ trưởng Tư pháp cho biết, những vụ việc vi phạm đấu giá đất vừa qua có thể áp dụng điều 218 về tội vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và điều 196 về tội đầu cơ.

Chính phủ giao thanh tra làm rõ tình trạng cây xăng đóng cửa, 'găm' xăng dầu

Để làm chủ nguồn xăng dầu và sản xuất trong nước, Chính phủ đã làm việc với tập đoàn dầu khí khẩn trương xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Vũng Tàu.

Đại biểu truy tình trạng 'găm' xăng dầu, Bộ trưởng cam kết không bao che doanh nghiệp

Phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nóng lên khi các đại biểu chất vấn, truy vấn hiện tượng "găm" xăng dầu; tư lệnh lĩnh vực khẳng định sẽ đình chỉ kinh doanh, rút giấy phép các doanh nghiệp "găm hàng".

Có doanh nghiệp thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu, cơ cấu lại nợ

Thời gian nộp tiền đấu giá khá dài là sơ hở mà các công ty tham gia đấu giá thực hiện các ý đồ thổi giá bất động sản để tăng giá trị cổ phiếu, cơ cấu lại khoản nợ.

Chủ tịch Quốc hội: Hai bộ trưởng cần làm sáng tỏ tăng giá xăng, 'thổi' giá đất

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ trưởng Công thương phải có câu trả lời rõ ràng, chắc chắn hơn về vấn đề cân đối xăng dầu; Bộ trưởng TN-MT cần làm sáng tỏ tình trạng đẩy giá đất nhằm trục lợi...