Theo Reuters, các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy, lửa và khói bốc lên cuồn cuộn từ những bồn chứa lớn có in dòng chữ cảnh báo màu đỏ "Dễ cháy".

Ảnh: pravda.com.ua

Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 3/5, Veniamin Kondratyev, Thống đốc vùng Krasnodar nằm đối diện với Ukraine qua biển Azov, viết: “Vụ hỏa hoạn được xếp vào mức độ gây khó khăn cao nhất. Mọi nỗ lực đang được thực hiện để ngăn ngọn lửa lan rộng hơn. Không có mối đe dọa nào đối với cư dân trong làng”.

Ông Kondratyev cho biết thêm, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận trong sự cố.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã đốt cháy một kho chứa nhiên liệu của Nga tại cảng Sevastopol ở Crưm hôm 29/4. Moscow đổ lỗi vụ tấn công do các lực lượng Ukraine gây ra. Song, Kiev phủ nhận có liên quan đến sự cố này.

Tuy nhiên, cuối tuần trước, quân đội Ukraine tuyên bố, việc làm suy yếu hệ thống hậu cần của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch phản công được mong đợi từ lâu, với sự hỗ trợ của các đợt chuyển giao vũ khí mạnh hơn của phương Tây.