Theo RT, trong ngày 9/12, Cơ quan khẩn cấp khu vực Moscow cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát tại trung tâm thương mại Mega Khimki, phía Tây Bắc thủ đô của Nga.

Đại diện cơ quan khẩn cấp cho biết đã nhận được thông báo về một vụ cháy ở trung tâm thương mại Mega Khimki vào hồi 6h (giờ địa phương). Tới 7h30, ngọn lửa đã bao trùm một khu vực có diện tích 7.000m2, trước khi tiếp tục lan rộng. Chưa có thương vong về người nào được ghi nhận trong sự việc.

Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn được đánh giá ở cấp độ 4 trên thang gồm 5 cấp độ. Hiện tại, ngọn lửa đã bao trùm một khu vực rộng tới 18.000 m2, kế hoạch sử dụng máy bay để hỗ trợ dập lửa đang được gấp rút triển khai.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, cột khói đen bốc lên đầu tiên ở khu vực cửa hàng OBI, một nhãn hiệu vật liệu xây dựng thuộc tòa nhà trung tâm thương mại Mega Khimki. Ngay sau đó là một vài tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Văn phòng công tố của Khu vực Moscow cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Việt Dũng