Vụ cháy xảy ra khoảng 3h24 ngày 19/6, trên phố Cầu Gỗ. Nhận được tin báo cháy, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đám cháy được xác định ở tầng 2 của căn nhà 4 tầng có diện tích 20m2. Do cháy trong nhà ống, có diện tích nhỏ, chất cháy gồm quần áo, vật dụng gia đình nên sinh nhiều khói độc gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Vật dụng còn sót lại sau vụ cháy
Lực lượng PCCC đưa 2 người thoát khỏi căn nhà đang cháy an toàn
Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có ông Hà Minh H. và cháu Hà Minh P. mắc kẹt trong nhà. Lực lượng PCCC đã dùng bình thở và  “đột kích” vào đám cháy đưa 2 người thoát ra bên ngoài an toàn.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt về người, tài sản đang tiếp tục được thống kê.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đại Lâm