Nick Pyatt, quan chức phụ trách các vấn đề khẩn cấp và cứu hỏa hạt Wellington cho biết, nhà chức trách nhận được cuộc gọi cầu cứu về vụ hỏa hoạn ở nhà trọ Loafers Lodge lúc 0h30 rạng sáng nay (16/5) theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa đã tìm cứu được 52 người và vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân khác tại hiện trường.

Các xe cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy ở nhà trọ Loafers Lodge. Ảnh: AP

Trong chương trình tin tức buổi sáng, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins nói, ông đã được báo cáo về 6 trường hợp tử vong trong sự cố và số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ cao hơn. Hiện 11 người vẫn đang mất tích.

Cảnh sát địa phương cho biết chưa thể thống kê chính xác, nhưng hy vọng số nạn nhân tử vong dưới 10 người. Cảnh sát đang cùng lính cứu hỏa và các nhân viên tình trạng khẩn cấp điều tra nguyên nhân đám cháy.

Theo Richard MacLean, phát ngôn viên Hội đồng thành phố Wellington, chính quyền đang giúp đỡ khoảng 50 nạn nhân chạy thoát khỏi thảm kịch, bao gồm nhiều người cao tuổi đang mặc đồ ngủ. Nhà chức trách bố trí họ ở một địa điểm trú tạm được thiết lập khẩn cấp trong khu vực.

AP dẫn lời ông MacLean thông tin thêm, nhà trọ bị cháy là một công trình cao 4 tầng với tổng cộng 92 phòng cho thuê cả ngắn hạn và dài hạn. Loafers Lodge tự quảng cáo là nhà trọ có giá cả phải chăng cho mọi khách lưu trú khi họ ở thủ đô, dù đi công tác hay chữa bệnh ở Bệnh viện Wellington gần đó.

>> Xem thêm tin tức thế giới trên báo VietNamNet