XEM CLIP:

Thời điểm trên, nhân viên phát hiện phòng hát tại tầng 4 của quán có lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. 

Ngay lập lức, mọi người hô hoán dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành do bên trong phòng có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, không gian kín, nên ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn.

Xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động dập lửa tại quán karaoke
Các chiến sĩ dùng xe thang đục mặt dựng Alu, đặt bảng quảng cáo phần mặt tiền phía trước quán để phun nước từ bên ngoài vào

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu điều động 4 phương tiện chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát dùng xe thang đục mặt tường dựng Alu, đặt bảng quảng cáo phần mặt tiền phía trước quán để phun nước từ bên ngoài vào, đồng thời tiếp cận hướng đi cầu thang bộ dập lửa.

Sau hơn 30 phút ngọn lửa được dập tắt
Nhiều thiết bị bên trong phòng hát bị lửa thiêu rụi

Sau hơn 30 phút ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong phòng hát.

Quản lý quán cho biết, quán karaoke này đang trong quá trình sửa chữa để hoạt động trở lại thì xảy ra cháy.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

>>Xem tin nóng: Công an Bình Dương nói về nghi vấn có cổ phần quán karaoke An Phú