Một chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18, hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ, đã rơi xuống vùng biển cách Kitaito-Shima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản khoảng 300km về phía tây nam, đài truyền hình NHK đưa tin.

Anh cung cấp không giới hạn thiết bị quân sự cho TQ

Chiến cơ tối tân nhất TQ lần đầu mở bụng khoe tên lửa

Hé lộ lời cuối của nhà báo Khashoggi trước khi bị giết

Theo Hải quân Mỹ, hai phi công trên máy bay đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định.

{keywords}
Chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. (Ảnh: Reuters)

Chiến đấu cơ đa nhiệm F/A-18 đồn trú tại Căn cứ Không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Chiếc máy bay này đã gặp nạn trong lúc đang huấn luyện vào khoảng 11h45 ngày 12/11 (giờ địa phương).

F/A-18 rơi "vì động cơ trục trặc", ông Osamu Kosakai, một phát ngôn viên của Cơ quan Quốc phòng Okinawa thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói.

Đây không phải tai nạn đầu tiên liên quan tới tàu sân bay USS Ronald Reagan. Vào hồi tháng 10, một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã đâm vào boong tàu ngay sau khi cất cánh, khiến một vài người thương vong.

Sầm Hoa

'Nghẹt thở' nhìn chiến cơ mới của Nga chao lượn

'Nghẹt thở' nhìn chiến cơ mới của Nga chao lượn

Đoạn video ấn tượng đến nghẹt thở cho thấy, bộ đôi máy bay vượt âm, tàng hình Su-57 mới nhất của Nga chao lượn trên trời.

Tuyệt chiêu giúp Mỹ thâu tóm hàng chục chiến cơ Liên Xô

Tuyệt chiêu giúp Mỹ thâu tóm hàng chục chiến cơ Liên Xô

Mỹ đã dùng tuyệt chiêu để thâu tóm hàng chục chiếc tiêm kích MiG-29 do Liên Xô phát triển từ một nước từng là thành viên của khối.

Cảnh quay tuyệt đẹp từ buồng lái chiến cơ

Cảnh quay tuyệt đẹp từ buồng lái chiến cơ

Hải quân Pháp vừa tung ra một video gồm những hình ảnh tuyệt vời nhìn từ buồng lái của chiến cơ Rafale.

Chiến cơ Nga rơi ở Moscow

Chiến cơ Nga rơi ở Moscow

Một máy bay chiến đấu Mig-29 vừa rơi xuống một vùng ngoại ô Moscow. May mắn cả hai phi công đã nhảy dù an toàn.

Những chiến cơ ảnh hưởng nhất thế giới

Những chiến cơ ảnh hưởng nhất thế giới

Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.