Nghĩa vụ thiêng liêng không thể quy thành tiền

"Một nghĩa vụ thiêng liêng, một quyền cao quý của công dân được Hiến pháp quy định, đó là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chỉ có thể tính bằng xương, bằng máu chứ không thể quy đổi thành tiền".

'Không đồng ý đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự'

Ủy viên UB Quốc phòng - An ninh không đồng tình việc đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự.

2 năm liền 'hạn chế năng lực' sẽ bị tinh giản

Chính sách tinh giản biên chế Chính phủ vừa ban hành chỉ ra một trong các trường hợp bị tinh giản là "có 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực".

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo 4 tỉnh

Thủ tướng vừa có quyết định về nhân sự UBND 4 tỉnh: Quảng Trị, Yên Bái, Thừa Thiên Huế và Kiên Giang.

Không tăng tuổi nghỉ hưu

Theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được QH thông qua hôm nay, tuổi nghỉ hưu vẫn là nam 60, nữ 55.

Căn cứ nào mặc định tất cả được tín nhiệm?

Thảo luận dự thảo nghị quyết 35 sửa đổi, nhiều đại biểu phân tích kỹ việc nên giữ nguyên 3 mức tín nhiệm hay chỉ có 2 mức: tín nhiệm và không tín nhiệm.

Đổi chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân

Các công dân VN từ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước công dân.

Không bàn kỹ SGK, 5-10 năm sau quay lại từ đầu

“GD-ĐT là lĩnh vực rất cần nhìn xa trông rộng. Nếu không đủ cơ sở để bàn bạc kỹ sẽ rơi vào tình trạng duy ý chí, 5-10 năm sau chúng ta lại trở lại từ đầu”.

Làm SGK 'tuyệt nhiên không có lợi ích nhóm gì cả'

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định với QH “tuyệt nhiên không có lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm” trong việc đề xuất các phương án soạn SGK.

Đổ hết trách nhiệm thì tội nghiệp bộ trưởng

Sau khi cả 4 bộ trưởng trả lời chất vấn, các ĐB chia sẻ nhận định họ đều thấy trách nhiệm của mình nhưng có những vấn đề một bộ không thể giải quyết.

Sau vụ Công Lý, rà soát toàn bộ việc bán giấy phép xuất bản

Trước tình trạng nhiều nhà xuất bản liên kết với đối tác bên ngoài quá nhiều, nảy sinh sai phạm, thậm chí sai phạm nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho hay: Bộ sẽ rà soát lại hoạt động liên kết xuất bản.

Chất vấn Thủ tướng về Biển Đông quá ngắn

ĐB Dương Trung Quốc nhận xét "chính vì những chất vấn về Biển Đông luôn là phần hấp dẫn nhất, nên người ta cảm thấy nó quá ngắn".

Thủ tướng: Vừa hợp tác, vừa đấu tranh với TQ


Mưa nắng bão lũ, Việt Nam và Trung Quốc vẫn là láng giềng... Quan điểm của chúng ta là vừa hợp tác vừa đấu tranh - Thủ tướng trả lời chất vấn trước QH.

Chủ tịch QH: Bộ máy cồng kềnh như thủ tục

Chủ tịch QH nói về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ: 3 năm tới ngân sách không tăng lương kịp được đâu nếu bộ máy i xì thế này. Bộ máy cồng kềnh như thủ tục hành chính.

Thủ tướng: Trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Mở đầu phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo dài trước QH về tình hình kinh tế - xã hội, nợ công, nợ xấu...

Bộ có chủ trương tìm mộ liệt sĩ Gạc Ma?

Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Đặng Ngọc Tùng chất vấn Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Bộ có chủ trương tìm mộ các liệt sĩ đã hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma không?

'Sao Bộ trưởng dám ngồi vào tàu ngầm đó?'

Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời đại biểu QH về thái độ của ngành KH-CN với những sáng kiến của người dân, cụ thể là tàu ngầm do người dân tự chế tạo.

Bộ trưởng: Lương mới đáp ứng 60% mức sống tối thiểu

Bộ trưởng Hải Chuyền giãi bày khó khăn chưa giải quyết thỏa đáng chuyện lương.

7 thứ trưởng làm giám khảo tuyển một vụ trưởng

7 thứ trưởng các bộ, ban ngành sẽ làm giám khảo kỳ thi tuyển Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp của Bộ GTVT.

Campuchia làm được, còn VN bó tay?

Ta không làm được thì đưa ra đủ mọi lý do. Thế sao ta không làm được mà Campuchia làm được? - độc giả đặt câu hỏi khi nghe câu chuyện Đại tướng quân 'hai lúa'.

Đường cao tốc VN 'chỉ đắt ngang TQ'

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng GTVT tự tin: Đường cao tốc ở VN chỉ tương đương với TQ, thấp hơn Hàn Quốc, thấp hơn nhiều so với Nhật Bản.

Đường sắt trên cao 'tuyệt đối an toàn'

Trước QH, Bộ trưởng Đinh La Thăng cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cả khi thi công, vận hành đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Chủ tịch TQ: Các nước theo đuổi vũ lực đều thất bại

Những diễn biến của quân đội TQ - với ngân sách ngày càng lớn - cho thấy, họ đang tự trang bị các khả năng để xử lý vấn đề nhiều hơn là chuyện phòng thủ hay giám sát các biên giới hàng hải.

Lương bộ trưởng 14 triệu đồng

Lương công chức đang thấp, ngay cả bộ trưởng cũng chỉ 14,4 triệu đồng/tháng, nên đời sống khó khăn, Bộ trưởng Nội vụ trả lời chất vấn.

Có cấp phó được bổ nhiệm 'vì lý do nào đó'

Hàng loạt câu hỏi nóng được đặt ra cho Bộ trưởng Nội vụ: giải pháp cho tình trạng "lạm phát cấp phó", vì sao số công chức "một dạ hai vâng" gia tăng...