Tội ác ẩn danh dưới hình hài thánh thiện

 Nhìn nhận vụ bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông là đỉnh điểm của sự xuống cấp đạo đức, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Thanh Hải cho rằng, nguyên nhân sâu xa do lỗ hổng trong nền giáo dục.

Bộ trưởng Công an: Án oan sai giảm đáng kể

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định ngành xác định mục tiêu hàng đầu là không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm.

Tòa án, Viện kiểm sát nói gì về án oan 10 năm?

Viện trưởng VKSNDTC và Phó Chánh án TANDTC cùng trả lời báo chí bên hành lang QH về vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chịu ngồi tù oan sai trong 10 năm.

Không vay tiền để nuôi tham nhũng

ĐBQH cho rằng nếu không chặn được tham nhũng thì việc nâng trần bội chi, phát hành thêm trái phiếu cũng là "vay tiền để nuôi tham nhũng".

Hỏa lực hùng hậu, giặc tham nhũng vẫn chưa bị sát thương

ĐB Lê Như Tiến tả: "Mèo ăn miếng thịt chẳng tha. Hổ vồ con lợn đứng mà thở than".

‘Cơ quan điều tra VN thuộc diện giỏi nhất thế giới’

 Trao đổi với báo chí bên hành lang QH chiều 6/11, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền nhận định, cơ quan điều tra ở Việt Nam được coi là một trong cơ quan giỏi nhất thế giới do phá án dựa vào nhân dân.

Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

 Theo Bộ Y tế, nhu cầu mang thai hộ là có thật và khá phổ biến, nhưng do pháp luật cấm nên ngày càng có nhiều cặp vợ chồng phải ra nước ngoài để thực hiện.

Đi nước ngoài chữa bệnh không được trả BHYT?

 Bộ Y tế đề xuất bãi bỏ quy định thanh toán đối với trường hợp khám, chữa bệnh tại nước ngoài vì thực tế rất khó kiểm soát chi phí, quỹ BHYT còn hạn hẹp.

Người dân 'mờ nhạt' trong quyết sách đất đai

ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) kiến nghị tổ chức hội nghị xin ý kiến của người dân về kế hoạch, quy hoạch đất trước khi phê duyệt.

Không để chênh lệch địa tô rơi vào túi cá nhân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho hay trong luật Đất đai, bà quan tâm vấn đề điều tiết chênh lệch địa tô.

Đề nghị trưng mua mãi chưa được đồng thuận

Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh cho rằng cứ giữ quy định Nhà nước thu hồi đất vì mục đích kinh tế - xã hội thì khiếu kiện đất đai vẫn sẽ "nghẽn".

Chưa đồng tình bỏ HĐND huyện, quận, phường

Theo các ĐBQH, Hiến pháp cần quy định rõ ràng về việc tổ chức chính quyền địa phương không phụ thuộc vào kết quả thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Nghị trường xôn xao vụ tù 10 năm

Bên hành lang QH, nhiều đại biểu đồng loạt lên tiếng về vụ ông Nguyễn Thanh Chấn - người ngồi tù 10 năm cho án chung thân vừa được thả.

'Trách nhiệm mơ màng, lợi ích cá nhân thì rõ ràng'

ĐBQH Phan Văn Tường nói, nhiều cử tri cho rằng để hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ thì cơ sở vật chất quan trọng hàng đầu là sự công bằng trong phân chia, phân phối lợi ích từ tài nguyên đất.

Vụ oan sai 10 năm 'không phải cá biệt'

Theo ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư VN, nguyên tắc suy đoán vô tội được thể hiện trong luật pháp nhưng không được thực hiện đầy đủ.

Đáng chú ý

Phó Thủ tướng: Ép cung là trái pháp luật

Trong đường lối xử lý hình sự của chúng ta, một điều rất quan trọng là không được để lọt tội phạm nhưng kiên quyết không để oan sai cho người dân. 

Sẽ không tính giá đất theo thị trường 'ảo'

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết sẽ có nghị định riêng về giá đất sau khi luật Đất đai sửa đổi được QH thông qua.

Trọn một ngày cho Hiến pháp

2 tuần sau phiên thảo luận tổ, 3 tuần trước khi ấn nút biểu quyết thông qua, đại biểu QH có cả ngày hôm nay để thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Tránh lãng phí khi làm đường Hồ Chí Minh

Đồng tình chủ trương xây dựng đường Hồ Chí Minh và những điều chỉnh của Chính phủ, song các ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu không lãng phí các nguồn lực trong bối cách khó khăn hiện nay.

Tham nhũng 1 tỷ, lãng phí 5-7 tỷ, ai gây hại hơn?

 ĐBQH đặt câu hỏi: "một người tham nhũng 1 tỷ đồng với một người ra quyết định làm lãng phí 5-7 chục tỷ đồng, ai là người gây thiệt hại cho dân, cho đất nước nhiều hơn?"

Làm rõ quy định luật Hải quan gắn với luật Biển

Để cấu trúc chặt chẽ luật Hải quan, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị làm rõ quy định về vùng biển để luật chặt chẽ với quy định về vùng biển nêu trong luật Biển.

Ai chấm thi tuyển thứ trưởng?

Người đưa ra đề xuất thi tuyển thứ trưởng - ĐBQH Lê Thanh Vân - nhận định đã thi tuyển thì mọi ứng viên đều bình đẳng. Quan trọng là ai chấm thi.

Đừng để 'quả đấm thép' EVN tan chảy

EVN, Vinashin có điểm giống nhau là thiếu sự công khai minh bạch. Nếu không xử lý nhanh chóng thì nhân dân còn bức xúc.  

Đề xuất thi tuyển thứ trưởng

 ĐBQH Lê Thanh Vân đề xuất thi tuyển cạnh tranh quan chức từ thứ trưởng trở xuống và xem đây là bước đột phá trong công tác nhân sự.

Mải đi cắt băng, bộ trưởng lơ là làm chính sách

Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Đình Quyền chỉ ra một nguyên nhân của việc nợ văn bản hướng dẫn thi hành luật: Các bộ quá tập trung giải quyết những việc cụ thể.