Nhiều đề xuất chỉ để 2 mức 'tín nhiệm' và 'không tín nhiệm'

Nhiều đại biểu QH đề nghị chỉ nên có 2 mức "tín nhiệm" và "không tín nhiệm" cho gọn gàng, rõ ràng.

Thủ tướng có thể trả lời chất vấn về Biển Đông

Một số ĐB đề nghị Thủ tướng trả lời chất vấn một số vấn đề liên quan đến Biển Đông. Việc Thủ tướng trả lời hay giao một Phó Thủ tướng thì Chính phủ sẽ có ý kiến.

Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm cuối năm nay

Nghị quyết 35 dự kiến chỉ sửa về thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm.

Ngân sách là tiền của dân, dân có quyền giám sát

Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội Đỗ Mạnh Hùng (ĐB Thái Nguyên) nói: Thời gian qua dư luận bức xúc nhiều về việc sử dụng vốn nhà nước ở các doanh nghiệp, để thất thoát nhiều, tiêu cực, tham nhũng.

Tiền bạc, tình cảm vào tòa, công lý ra đi

Bàn dự thảo luật Tổ chức Viện kiểm sát, Phó đoàn ĐBQH Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền nhận định khâu yếu nhất hiện nay là đội ngũ cán bộ.

Đề nghị bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch

Chính phủ muốn bỏ quy định về thời hạn đăng ký giữ quốc tịch để không tạo áp lực đối với kiều bào.

Thay CMND bằng thẻ căn cước, bỏ hộ khẩu

Theo dự thảo luật Căn cước công dân, thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân có giá trị chứng nhận căn cước của công dân Việt Nam, thay thế CMND. Sổ hộ khẩu cũng không còn.

Cân nhắc trường hợp được miễn soi chiếu an ninh hàng không

Bộ Quốc phòng có thẩm quyền quyết định cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí và dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam.

Công khai danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Công bố công khai danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện để thực sự bảo đảm thực hiện nguyên tắc là công dân được quyền tự do kinh doanh trong tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Bộ trưởng Thăng: Chưa ai nói dừng hay cắt ODA

Bộ trưởng GTVT cho hay chưa ai phát ngôn 'dừng' hay 'cắt' vốn ODA Nhật cho VN.

Ủng hộ tăng đại biểu QH chuyên trách lên 35%

Hầu hết phát biểu tại các tổ Hà Nội, Hưng Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng nhất trí với dự thảo luật về việc tăng số lượng đại biểu QH chuyên trách từ 25% lên 35%.

24h Biển Đông: Không chịu hèn, chịu nhục

Thắt lưng buộc bụng để tập trung nguồn lực cho quốc phòng an ninh. “Dứt khoát không chịu hèn chịu nhục để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" là khẳng định của ĐBQH trước việc TQ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển chủ quyền của VN.

Tái cơ cấu nông nghiệp, có 'chỗ dựa' cho nền kinh tế

Nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ được các ĐBQH nhắc đến như 2 lựa chọn hàng đầu trong lúc cần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào TQ. Nhưng chỉ nhìn riêng nông nghiệp đã thấy nhiều nghịch lý.  

'Dứt khoát không chịu hèn, chịu nhục'

Dứt khoát bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không chịu hèn chịu nhục, không đẩy nhân dân vào chỗ hòn tên mũi đạn - ĐBQH Lê Nam (Thanh Hóa) mạnh mẽ.

'Thắt lưng buộc bụng' để ứng phó láng giềng

Các ĐB đề nghị QH thể hiện tinh thần “thắt lưng buộc bụng” một cách mạnh mẽ để đất nước có đủ tiềm lực đầu tư cho quốc phòng, an ninh, ứng phó với láng giềng.

Đáng chú ý

'Đến hết nhiệm kỳ, dứt khoát tôi không đi nước ngoài'

ĐB Đỗ Văn Đương đề xuất chính sách thắt lưng buộc bụng. Để làm gương, ông hứa ngay tại QH, đến hết nhiệm kỳ, nếu "trời để sống", ông dứt khoát không đi nước ngoài.

Tránh 'bỏ trứng vào một giỏ' nhưng phụ thuộc nhau là tất yếu

"TQ không thể dễ 'trừng phạt' kinh tế VN bởi đây là thị trường lớn nhất Đông Nam Á, nguồn cung thương mại cho các tỉnh nghèo nhất của TQ" - ĐB Vũ Tiến Lộc.

7 hạn chế trong quản lý công nhân khu công nghiệp

Phát biểu trước QH sáng nay, Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga phân tích, có nhiều vấn đề xã hội tích tụ lâu dài khiến công nhân dễ bị kích động, lợi dụng.

Cải cách kinh tế để không lệ thuộc

Sốt ruột trước “những mối đe dọa từ bên ngoài luôn rình rập” đất nước, ĐBQH Hà Sỹ Đồng lên tiếng thúc giục đổi mới kinh tế mạnh mẽ để VN có “lực” đối phó.

Cuối 2015 có luật Biểu tình

Sau rất nhiều ý kiến của các ĐB về sự cần thiết có luật về biểu tình, QH hôm nay (30/5) đã quyết định đưa dự án luật này vào chương trình làm luật năm 2015.

Tán thành chức danh Tổng thư ký QH

Đề nghị về chức danh Tổng thư ký QH trong dự thảo luật Tổ chức QH sửa đổi nhận được sự tán thành của cơ quan thẩm tra.

Di chuyển giàn khoan là bước leo thang mới của TQ

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh QH nhận định, việc TQ di chuyển vị giàn khoan đến vị trí mới là một bước leo thang mới rất nghiêm trọng.

Đề nghị giữ nguyên tuổi hưu

Các ĐBQH thấy nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) không thuyết phục mà giải pháp nâng dần tuổi nghỉ hưu cũng không hợp lý.

Thoáng quá dễ mở đường cho DN 'ma'

Trình tự đăng ký, thủ tục DN quá đơn giản theo quy định dự thảo luật DN (sửa đổi) khiến ĐBQH kêu phải siết lại cho chặt, để không mở đường cho DN 'ma' tung hoành cũng như đảm bảo môi trường cạnh tranh sạch cho DN chân chính.

Luật hóa mang thai hộ để không phải làm 'ngầm'

Thảo luận dự thảo luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi chiều 27/5, các ĐB đã chạm đến hai vấn đề khó khăn nhất: mang thai hộ và sống chung đồng giới.