Sớm có luật cho dân biểu tình đúng luật

Thảo luận tổ về dự kiến chương trình làm luật khoá này, nhiều ý kiến ĐBQH muốn đưa dự thảo Luật Biểu tình lên chương trình chính thức thay vì chương trình dự bị như đề xuất của Chính phủ.

Làm rõ hơn quyền tự chủ trong giáo dục

Thẩm tra dự án Luật Giáo dục đại học, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng cho rằng, dự án vẫn chưa giải quyết thấu đáo, triệt để một số vấn đề quan trọng.

Sẽ có luật bảo vệ bí mật nhà nước

Dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước sẽ được xem xét trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Ngoài ra, đề xuất của đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến về dự án Luật bảo vệ quyền riêng tư cũng được đưa vào chương trình chuẩn bị.

Không có cách giúp nông dân, không cho lấy đất

ĐB Trần Du Lịch thẳng thắn ra điều kiện cho việc lấy đất nông nghiệp làm công nghiệp: phải có phương án cụ thể giải quyết đời sống cho nông dân mất đất.

Còn rừng hay còn số trên giấy?

"Đi trên trực thăng nhìn xuống đất thấy màu xanh thôi chứ diện tích rừng tự nhiên không còn lại bao nhiêu", đại biểu Đỗ Ngọc Niễn chia sẻ tại buổi họp tổ sáng nay bàn chương trình 5 triệu ha rừng.

Đâm lao nên phải theo lao?

“Chúng ta đang ở tình trạng đã phóng lao, phải theo lao. Đã trót hứa với dân về dự án rồi, địa phương muốn cắt cũng không được”, ĐB Trần Du Lịch bàn về việc dùng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP).

Chi 10 đồng, đến tay người nhận chỉ còn 2

Thảo luận tổ chiều 31/10 về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ĐBQH lo ngại tình trạng rải mành mành chương trình, dàn trải, thiếu hiệu quả và khó quy trách nhiệm.

Đại biểu muốn hạn chế văn bản mật

Mở rộng quyền tiếp cận thông tin để báo chí cùng người dân tham gia giám sát là đề xuất của Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga.

Đâu phải đại biểu Quốc hội nào cũng dám nói

Chưa hài lòng với chất lượng phát biểu, thảo luận từ đầu kỳ họp, Phó đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh trăn trở những ý tưởng đổi mới hoạt động nghị trường: thay đổi cơ cấu đại biểu, chia hai hội trường...

Lương 'giả vờ', làm "vật vờ'

Kế hoạch tăng lương từ 1/5//2012 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là đã đi sớm so với lộ trình, song điều căn bản nhất là phải cải cách tiền lương quyết liệt, thay vì chắp vá như hiện nay.

Lấy tiền cắt giảm đầu tư công chi cho an sinh xã hội

Trước QH ngày 28/10, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rõ hơn vấn đề cắt giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11 mà nhiều ngày nay các ĐB đã thảo luận sôi nổi.

Ba điều kiện cho Bộ trưởng Thăng

Trước đề nghị lấy tăng thu từ dầu khí đầu tư cho giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng, ĐB Trần Du Lịch sẵn sàng ủng hộ với ba điều kiện.

2012 -2014: Lương tối thiểu đáp ứng nhu cầu tối thiểu

Đề án cải cách tiền lương sẽ được Chính phủ trình lên Hội nghị Trung ương 5, trong đó trước hết tập trung vào mức lương tối thiểu, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu trước Quốc hội.

'Đổi giờ làm không phải sáng kiến của chúng tôi'

'Mong được thông cảm, sẻ chia', Bộ trưởng GTVT cho hay, ngành chỉ thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, nghị quyết của Chính phủ, chứ việc phân làn, đổi giờ làm không phải sáng kiến mới gì.

Nợ công: Không nên quá lo lắng

Có đến 4 bộ trưởng đăng đàn trước QH ở phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng nay để giải đáp 'nóng' các phát biểu trước đó của đại biểu. Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đã trấn an về nợ công.

Đáng chú ý

'Tôi sẵn sàng để Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm'

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng, nếu vài năm tới tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông không giảm thì ông sẵn sàng cho việc để Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Cắt giảm đầu tư công vẫn phải ưu tiên tam nông

Lo đầu tư công dàn trải mà cắt giảm đầu tư công cũng dàn trải, các ĐB trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội hôm nay (27/10) lưu ý Chính phủ tập trung đúng mức hơn cho khu vực nông thôn.

Sai phạm ở Bộ Y tế: 'Đã làm hết trách nhiệm'

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ với báo giới về khiếu kiện xung quanh Thứ trưởng và Cục trưởng Cục quản lý dược.

ĐBQH hi vọng Bộ trưởng Thăng 'xóa khoảng tối'

Phân tích cặn kẽ nguyên nhân của tình hình tai nạn giao thông 'quá nghiêm trọng', 11.000 người chết năm ngoái nhưng chưa lãnh đạo nào nhận trách nhiệm cá nhân, ĐBQH cũng trông đợi một tân Bộ trưởng quyết liệt.

Dù tăng gánh nặng ngân sách, vẫn phải cải cách lương

Trò chuyện với Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai về lộ trình cải cách tiền lương.

Tham nhũng: Nói nhiều, xử lý không nhiều?

Tiếp tục thảo luận về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ĐBQH băn khoăn việc phát hiện nhiều tội phạm tham nhũng và ai cũng nói có tham nhũng, nhưng xử lý chưa được bao nhiêu.

Quốc hội lo gia tăng tội phạm trẻ

Dẫn câu chuyện sát thủ Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm lo lắng, tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng và trở thành một hiện tượng xã hội.

Bộ trưởng Công an báo cáo QH tình hình chống tội phạm

Chiều nay (25/10), QH nghe Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tư pháp, Viện trưởng VKSNDTC và Chánh án TANDTC báo cáo công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, cũng như công tác xét xử, thi hành án.

Chấp nhận hay bỏ qua email tố cáo?

Thảo luận dự án Luật tố cáo sáng nay (25/10), các đại biểu QH tranh luận việc có nên chấp nhận con đường tố cáo qua email, điện thoại, fax.

Cần sớm có quy định giải quyết khiếu nại đông người

Góp ý về dự án Luật khiếu nại, ĐB Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) cho rằng, nên quy định cụ thể hơn cơ chế người đại diện trong các vụ việc khiếu nại đông người, bởi đây là đầu mối quan trọng suốt quá trình giải quyết vụ việc.