2012, Quốc hội không giám sát an toàn giao thông

Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2012 được thông qua sáng nay không có nội dung an toàn giao thông.

Trồng rừng: Không thể né trách nhiệm

Góp ý cho chương trình 5 triệu ha rừng, nhiều đại biểu QH "phê" Chính phủ quản lý lỏng lẻo làm thất thoát tài sản và đề nghị làm rõ trách nhiệm.

'Làm công nghiệp, sao nhảy vào ruộng lúa?'

Muốn làm khu công nghiệp phải lên vùng trung du, miền núi chứ tại sao lại cứ nhảy vào ruộng lúa? - Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang trao đổi với báo giới.

Bộ trưởng Tài chính lý giải giá điện và xăng

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc điều chỉnh giá điện, giá xăng.

Phạt tiền cao: Người giàu nhờn, người nghèo sợ

Những kẻ đua đòi, gia đình có điều kiện, bị phạt bao nhiêu tiền vẫn tiếp tục vi phạm, nông dân dù chỉ một lần nộp 200-300 nghìn đồng cũng sợ không dám lên thành phố nữa - Chánh án TAND tỉnh Bến Tre.

Quản đất đai lỏng lẻo, khó kiểm soát thị trường ngầm

"Quản lý lỏng lẻo dẫn đến tình trạng cán bộ lợi dụng quyền hạn, chức vụ hoặc lợi dụng các chương trình, dự án của nhà nước để chiếm dụng, chia chác đất đai, hình thành thị trường ngầm không thể kiểm soát", một ĐBQH nói.

Tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng từ tháng 5/2012

Từ ngày 1/5/2012 lương tối thiểu sẽ tăng lên 1.050.000 đồng/tháng. Lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

Còn vác bao tiền mua đất, còn khó chống rửa tiền

Thế giới giám sát đồng tiền qua hệ thống ngân hàng và thuế vụ, còn Việt Nam thì chịu - đại biểu QH thảo luận về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền chiều 9/11.

Lo tài nguyên nước cạn kiệt

Lo lắng nguồn nước ô nhiễm và cạn kiệt là chia sẻ chung của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận sáng nay về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Không để địa phương quyết chương trình mục tiêu quốc gia

Mặc dù trong phiên thảo luận hôm qua có nhiều tranh cãi về tính bất cập của các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng sáng nay (9/11), đa số ĐBQH vẫn bấm nút thông qua 16 chương trình cho 5 năm tới.

Không để tồn đọng vốn trái phiếu

Với 89% ý kiến tán thành, sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 2011 - 2015.

2012: Chỉ số giá tiêu dùng chỉ được tăng dưới 10%

Theo nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vừa được QH ấn nút thông qua, tăng trưởng kinh tế năm 2012 phấn đấu đạt 6 - 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.

Sao phải 'đẻ' bộ máy kèm theo?

Mổ xẻ thất bại của các chương trình mục tiêu quốc gia khi hơn một nửa chỉ tiêu không đạt, các ĐBQH đề nghị sớm có đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi quyết chương trình thời gian tới.

Nhà nước chỉ nên can thiệp giá các mặt hàng thiết yếu

Thảo luận tại tổ chiều nay (8/11) về dự thảo Luật giá, các ĐB đều thống nhất yêu cầu luật này phải minh bạch, công khai và đảm bảo Nhà nước không can thiệp thái quá vào thị trường.

Quốc hội truy trách nhiệm liên quan đến trái phiếu

Đại biểu QH tiếp tục băn khoăn về hiệu quả sử dụng đồng vốn trái phiếu, truy trách nhiệm việc sử dụng vốn kém hiệu quả và đề xuất đưa vốn trái phiếu vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý

2015: Thu nhập tăng gấp đôi 2010

Cùng với hàng loạt chỉ tiêu kinh tế, Quốc hội sáng nay biểu quyết thông qua mục tiêu thu nhập thực tế của dân cư đến năm 2015 tăng 2 - 2,5 lần so với 2010.

Phó Thủ tướng: Phải công khai kết quả kiểm toán EVN

Thủ tướng đã quyết định trong tháng 11 chưa điều chỉnh giá điện. Trước mắt, Bộ Công thương phải công khai hóa kết quả kiểm toán và giá thành của EVN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao đổi với báo giới.

Chỉ thấy lợi nhuận trước mắt

Một trong những lý do dẫn đến tình trạng "báo động đỏ" ô nhiễm môi trường ở khu kinh tế và làng nghề, theo đại biểu QH, là do các tỉnh nôn nóng thu hút đầu tư bằng mọi giá.

Cần xử nghiêm quảng cáo sai sự thật

Nhiều đại biểu đề xuất nâng mức xử phạt với các trường hợp quảng cáo sai về chất lượng hàng hàng hóa, nhất là với thuốc chữa bệnh.

Lương phải được coi là giá cả sức lao động

Quan điểm xuyên suốt để sửa đổi vấn đề tiền lương trong Bộ luật Lao động là phải coi đây là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Không hành chính hóa công đoàn

UB Pháp luật cho rằng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) cần thể hiện rõ hơn chủ trương không hành chính hóa tổ chức và hoạt động công đoàn.

Tranh luận nảy lửa chuyện tự chủ đại học

Có đại biểu Quốc hội cho rằng nên mạnh dạn để các trường ĐH được tự chủ cả về tài chính, nhân sự, chương trình học lẫn giáo án, song đại biểu khác lại lo giao hết quyền sẽ dẫn đến rối loạn. 

Bảo hiểm ngoại tệ để giảm giao dịch ngầm?

Việc áp dụng bảo hiểm chỉ cho tiền đồng hay cho cả ngoại tệ và vàng vẫn tiếp tục được tranh luận tại phiên thảo luận tổ sáng 3/11.

Nâng trần xử phạt hành chính lên 2 tỷ đồng?

Các vi phạm hành chính về quản lý vùng biển, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đất đai... có thể sẽ bị phạt tối đa tới 2 tỷ đồng.

Không nên hạn chế quảng cáo trên báo điện tử

Chính phủ muốn khống chế diện tích quảng cáo trên báo điện tử, song theo UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, quy định như vậy khó khả thi.