cho vay

Cập nhập tin tức cho vay

Nhân viên ngân hàng liều mạng phục vụ khách VIP

Vì áp lực chỉ tiêu, khá nhiều nhân viên ngân hàng làm sai quy trình để "chiều lòng" khách hàng VIP. Tuy nhiên, với rủi ro và những bẫy ngầm liên quan đến pháp lý, các cán bộ ngân hàng đang phải vừa làm vừa run.

Nhân viên ngân hàng: Trình bệnh án, giấy ly hôn để sếp cho nghỉ việc

Không ít cán bộ nhà băng đã phải giả ốm, mắc trọng bệnh, thậm chí có người còn trình cả tờ giấy ly hôn, chữ ký còn tươi rói để sếp cảm thông, buông bút ký cho thôi việc.

Làm ngân hàng sống không bằng lương mà bằng… tiền đi mượn

Bạn bè, người thân ai cũng nghĩ làm ngân hàng lớn thì lương phải cao chót vót, nói lương vài triệu chẳng ai tin.

Ông Trần Bắc Hà: Chủ tịch BIDV quyền lực, không dám nhận làm ngân hàng

Là người đứng đầu quản trị 1 ngân hàng quốc doanh vào bậc lớn nhất nhì cả nước, ông Trần Bắc Hà được biết đến với những phát ngôn gây chú ý đối với dư luận.

Giảm thủ tục hành chính để dân vay vốn dễ hơn

Cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối, đồng thời phải đảm bảo hỗ trợ trực tiếp, tích cực cho sự phát triển doanh nghiệp...

Những mánh lới buôn tiền

Có hay không việc một số doanh nghiệp bắt tay với ngân hàng để buôn tiền?

Nguồn gốc đặc biệt 7.000 tỷ định vay Trung Quốc làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, tiền vay có nguồn gốc là Quỹ hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc nên việc chấp nhận sẽ đi kèm nhiều hệ quả.

Giám sát chặt các dự án BĐS thế chấp

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thông tin, giải thích cho người tiêu dùng rõ việc công khai các dự án thế chấp, nhằm đảm bảo thông thoáng trong việc mua bán căn hộ trên thị trường.

Choáng vay gói 30.000 tỷ đồng, dân bất ngờ phải chịu lãi cao

Người dân một lần nữa “choáng” vì ngân hàng thương mại thông báo các khoản giải ngân sau 1/6/2016 phải chịu lãi suất thị trường do ngân hàng tự thỏa thuận.

Phạm Công Danh: 'Kẻ ngoại đạo' sao lọt được vào ngân hàng?

Những gì mà Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng, và các đồng phạm đã thực hiện nhằm rút tiền, gây thiệt hại cho tổ chức tín dụng này...

Ngân hàng Nhà nước có thể can thiệp sâu hơn vào Eximbank

HSC cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể sẽ dùng các kết quả thanh tra để có sự can thiệp sâu hơn ở Eximbank và giải quyết các bất đồng kéo dài về mặt sở hữu.

Lúc bị bắt, Phạm Công Danh mang theo hơn 12 tỷ

Quá trình phá án trong vụ Ngân hàng Xây dựng, Cơ quan điều tra Bộ Công an tạm thời kê biên, tạm giữ tài sản “khủng” của Phạm Công Danh và những đối tượng liên quan.

10 sai lầm tiền bạc đừng bao giờ mắc phải nếu muốn giàu có

Bạn muốn giàu có? Hãy bắt đầu học từ chính những người đang sở hữu hơn 50% tài sản thế giới.

Vay 2 triệu gánh nợ 300 triệu: Không trả chém luôn

Nợ 2 triệu đồng bị băng nhóm này phù phép thành 300 triệu đồng rồi cho người chém trọng thương khi nạn nhân chưa trả tiền!

Không tiền vẫn tiêu xài: Sự thật đau xót về thẻ tín dụng

Cũng không ít trường hợp khách hàng do không tìm hiểu cặn kẽ đã phải trả nợ ngân hàng những món tiền đắt giá.

Tặng bạn gái điện thoại 5 triệu: Gánh nợ hơn 13 triệu

 Người dân cần hết sức cảnh giác với cái bẫy tín dụng đen kiểu mới.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Những quyết định đảo chiều

Những động thái tích cực của NHNN thời gian qua thực sự đã đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp, thị trường và các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Hai quyết định thay đổi đột biến

Hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh BĐS tăng từ 150% lên 200% thay vì 250% như dự kiến; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giữ nguyên 60% đến hết năm 2016 rồi hạ dần...

Phạt nặng ngân hàng lách trần lãi suất huy động

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành cũng như chỉ đạo về lãi suất huy động, đặc biệt là huy động USD…

Ly hôn, chị em được ưu tiên vay vốn

Novitas Loans, một công ty tài chính của Anh, hiện đang cung cấp khoản vay cho khoảng 1.500 khách hàng sắp ly hôn (hầu hết là nữ) với lãi suất 18%/năm.