cho vay

Cập nhập tin tức cho vay

Cho vay BĐS: Mới tăng đã lo?

Tín dụng cho kinh doanh bất động sản (BĐS) liên tục tăng trưởng trong thời gian qua. Tuy nhiên, xét về tỷ trọng thì tăng không nhiều. Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh BĐS chủ yếu phục vụ cho nhu cầu thực về nhà ở của người dân

Trần lãi suất và câu chuyện luật chồng luật

Tiếp tục có những tranh cãi khác nhau trần lãi suất và đã có những ý kiến lo ngại ‘luật chồng luật’ khi một vấn đề chuyên ngành sâu được quản lý bởi nhiều luật khác nhau.

Ngân sách vướng nợ xấu ngân hàng?

Có ý kiến cho rằng, việc tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu đã làm giảm lợi nhuận, ảnh hưởng thu ngân sách.

Lắm chuyện với nợ xấu: Sự thật 17% đến 2,9%

Với người trong giới NH, bỏ qua những tranh cãi con số, thì nợ xấu là một khối nguy cơ là một quá trình tích lũy cách đây 5 – 10 năm và việc xử lý nó cũng là lộ trình đầy trả giá.

Cạnh tranh lãi suất: Minh bạch chống tín dụng đen

Còn nhiều ý kiến khác nhau song tất cả đều hướng tới mục đích tăng tính công khai, minh bạch tăng tính cạnh tranh trên thị trường tài chính và chống cho vay nặng lãi.

Vay tiền cưới vợ bị siết mất nhà, cả đời cõng nợ

Chúng tôi đi khắp xóm, vào vùng bà con người Cơ Ho tít trong nách núi xóm Thác Nếp, gặp ai cũng nghe chồng chất các khoản nợ. Sang huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), sang Đắk Lắk, chỗ nào cũng thấy chuyện tương tự.

Cán bộ ngân hàng bắt tay 'cò' tín dụng

Nữ nhân viên tín dụng ngân hàng HSBC câu kết với đối tượng bên ngoài ngụy tạo thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp 6 tỷ đồng...

Chê lương 10 triệu: Nhiều nhân viên ngân hàng muốn bỏ việc

Theo khảo sát của Jobstreet, mức lương trung bình của nhân viên ngân hàng Việt thấp hơn 1,5 lần so với các nước trong khu vực, khiến nhiều nhân sự ngành này muốn chuyển nghề.

Sếp ngân hàng hết thời đánh quả: Ông chủ đàng hoàng, làm thuê tử tế

Hãy nghe những người đã và đang điều hành ngân hàng nhiều năm thử “phác họa” chân dung đội ngũ lãnh đạo ngân hàng trong thời gian tới.

Trần lãi suất và cuộc chiến chống cho vay nặng lãi

Có thể sẽ không cần đến trần lãi suất nếu dịch vụ ngân hàng phát triển và lãi suất cạnh tranh để đưa vốn đến khách hàng dễ dàng hơn.

Hộ mới thoát nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng

Kể từ ngày 05/9/2015, những hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh với mức tối đa không quá 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), lãi suất cho vay là 8,25%/năm.

Đòi xử ''đại ca'', nam thanh niên bị đâm thủng tim

Một ''đại ca'' giang hồ chuyên cho vay tiền góp ở TP.Cà Mau bị dọa trong bàn nhậu, nam thanh niên say xỉn về nhà ngủ vẫn bị nhóm giang hồ tìm đến nhà rượt đuổi chém gục trong đêm. 

Tín dụng đen giăng bẫy khắp nơi

Thủ tục vay của tín dụng đen đơn giản, có khi chẳng cần thế chấp. Nhưng một khi đã vay tiền, các công nhân coi như tự sa chân vào “vòi bạch tuộc”.

Đại gia ngàn tỷ vào vòng xoáy ngân hàng mới

Cả loạt ông chủ ngân hàng (NH) cũ bị bắt, hơn chục NH cổ phần phải tái cơ cấu khi dính nợ xấu cao, thua lỗ, thậm chí là mất sạch vốn. Thế chân vào đó là những ông chủ mới với những thương vụ đầu tư ngàn tỷ.

Vàng xuống đáy, đất tăng dồn: Dân giàu nóng túi tiền

 Vàng xuống thấp liên tục và ở đáy của nhiều tuần gần đây, BĐS bắt đầu lên giá, lãi suất âm thầm tăng trở lại… đã khiến cho dân giàu có tiền càng nóng ruột chờ đón một thời sôi động mới.

Ngân hàng tính đường phát triển tín dụng xanh

(VEF.VN) - Ngày càng nhiều tổ chức tín dụng áp dụng chính sách, hệ thống và quy trình cho vay có tính đến các rủi ro môi trường xã hội cũng như phát triển các sản phẩm tín dụng xanh...

Ngân hàng thích tuyển con ông cháu cha

Một loạt ngân hàng lớn của Mỹ và quốc tế đang nằm trong tầm ngắm của Washington, sau khi cơ quan chức năng tăng cường điều tra các hợp đồng tuyển dụng "con ông, cháu cha" của các lãnh đạo Trung Quốc.

Mua nợ xấu như tách ‘con nghiện’ ra khỏi cộng đồng

Đó là cách ví von gần gũi của TS. Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, khi nói về việc xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hiện nay.

Lãi suất cơ bản: Có cũng như không?

Lãi suất cơ bản đang là một vấn đề gây tranh cãi lớn vì có sự vênh nhau giữa các luật. Đặc biệt, trên thực tế, khái niệm lãi suất cơ bản gần như không tồn tại trong hoạt động tín dụng.

Chính phủ vay dự trữ ngoại hối: Cảnh báo nguy cơ

Việc Chính phủ vay quá nhiều từ dự trữ ngoại tệ có cạn nguồn dự trữ, dẫn tới tăng nguy cơ khủng hoảng cán cân thanh toán, hoặc ảnh hưởng tới tỷ giá.