chủ quyền

Cập nhập tin tức chủ quyền

Việt Nam theo dõi sát diễn biến ở đá Ba Đầu, Trường Sa

Việt Nam đang theo dõi sát tình hình trên Biển Đông, trong bối cảnh hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu trái phép tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa.

Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ 'đường lưỡi bò'

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (8/4), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi về việc các thương hiệu như H&M, Chanel... sử dụng bản đồ có "đường lưỡi bò" trên website bản tiếng Trung.

Indonesia bắt đầu xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Biển Đông

Hải quân Indonesia vừa tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng một "căn cứ hỗ trợ'" tàu ngầm ở Biển Đông.

ASEAN quan ngại về diễn biến mới ở Biển Đông

Các nước dự hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN ngày 7/4 quan ngại về những thách thức nổi lên ở khu vực gần đây, bao gồm vấn đề Biển Đông.

Philippines tố Trung Quốc âm mưu chiếm thêm thực thể ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cáo buộc Trung Quốc đang âm mưu chiếm thêm "các thực thể" ở Biển Đông như những gì họ từng thực hiện ở Đá Vành Khăn và bãi cạn Scarborough.

Nhiều nhãn hàng thời trang lớn ở Trung Quốc đăng bản đồ 'đường lưỡi bò'

Một loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, YSL, Uniqlo, Zara… vừa bị phát hiện đăng bản đồ lưỡi bò phi pháp.

Trung Quốc khai thác 'vùng xám': Cuộc sát hạch đầu tiên của Tổng thống Biden

Nghệ thuật triển khai phương pháp chiến tranh "vùng xám" của Trung Quốc một lần nữa được phô bày.

Mỹ-Philippines điện đàm về vụ Đá Ba Đầu, Trung Quốc nói gì?

Trung Quốc tỏ ý không hài lòng sau khi các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ-Phillippines điện đàm về nhóm tàu Trung Quốc ở Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc lại tập trận ở Biển Đông

Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông vào thứ Hai và thứ Ba (29-30/3) giữa lúc căng thẳng trong khu vực đang tăng cao.

Căng thẳng Trung Quốc - Philippines: Chiến thuật 'vùng xám' tái diễn

Động thái của Trung Quốc triển khai hơn 200 tàu thuộc lực lượng dân quân biển neo đậu tại đá Ba Đầu (cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) thu hút sự chú ý của khu vực và quốc tế.

Hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa, đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Trung Quốc bị phát hiện xây dựng trái phép ở Đá Subi

Động thái này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này đang neo đậu hơn 200 tàu tại một rạn san hô tranh chấp khác ở Biển Đông.

Philippines yêu cầu hơn 200 tàu Trung Quốc rời khỏi vùng tranh chấp

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vừa yêu cầu hơn 200 tàu Trung Quốc mà ông khẳng định do dân quân điều khiển rời khỏi một rạn san hô tranh chấp ở Biển Đông.

Hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi ở Biển Đông, Philippines lo ngại

Chính phủ Philippines bày tỏ quan ngại sau khi phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc tụ về một khu vực thuộc Biển Đông.

348 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện 348 lượt, chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển chủ quyền. 

Dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp rất nhạy cảm, dễ leo thang căng thẳng

Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 3 về tăng cường hợp tác thực thi luật pháp trên biển (ngày 16-17/3).

Đông Nam Á phải làm gì để cân bằng giữa hai siêu cường Mỹ-Trung?

Không có khu vực nào trên thế giới có nguy cơ hứng chịu sự cạnh tranh kinh tế, chiến lược và quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều hơn Đông Nam Á. Sự cạnh tranh đó sẽ gia tăng trong năm 2021.

Gạc Ma - Khúc tráng ca bất tử

33 năm qua, lịch sử đang dần lùi xa, còn nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều trăn trở và day dứt vẫn còn đó.

Ông Biden nói 'Bộ Tứ' coi trọng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ và 3 nước còn lại thuộc nhóm "Bộ Tứ" coi khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở là "thiết yếu".

Việt Nam phản ứng khi Trung Quốc diễn tập trái phép tại Hoàng Sa

Tại họp báo thường kỳ vào chiều nay (11/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi lên quan đến vấn đề Biển Đông.