Tại cuộc tiếp tân Đại sứ Mexico, Chủ tịch nước chúc mừng ông Alejandro Negrin Munoz đã được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam. Đồng thời tin tưởng với bề dày kinh nghiệm Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đóng góp phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. 

Mối quan hệ Việt Nam - Mexico không ngừng phát triển tích cực trong thời gian qua. Hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, các cơ chế Tham khảo chính trị và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được duy trì và nâng cao hiệu quả.

{keywords}
Chủ tịch nước và Đại sứ Mexico Alejandro Negrin Munoz chụp ảnh lưu niệm.

Hiện Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, với kim ngạch đạt gần 5,2 tỷ USD. Hai bên cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục….

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Mexico để thúc đẩy tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, là dịp để hai bên thống nhất về việc đưa ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, thúc đẩy ký kết một số văn kiện hợp tác về quốc phòng, tài chính, hải quan, nông nghiệp, giáo dục.

Chủ tịch nước mong muốn, Việt Nam và Mexico tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, Mexico ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. 

Chủ tịch nước chuyển đến Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador lời thăm hỏi và lời mời thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thuận lợi.

Đại sứ Alejandro Negrin Munoz cho biết, trong 47 năm qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển về nhiều mặt. Ông bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai nước sẽ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, đây là cơ sở để đẩy mạnh hợp tác hơn nữa.

Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã được Tổng thống Joe Biden giao trọng trách mới và chào mừng Đại sứ trở lại Hà Nội công tác, sau nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Mỹ giai đoạn 2004 – 2007.

Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Mỹ.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam – Mỹ tiếp tục phát triển tích cực trong thời gian qua. Nhắc lại niềm vui khi đón tiếp Phó Tổng thống Kamala Harris sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng sâu sắc hơn trong các lĩnh vực.

{keywords}
Chủ tịch nước và Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper.

Kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 đạt con số kỷ lục 111 tỷ USD và Việt Nam trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Chủ tịch nước cảm ơn Mỹ đến nay đã hỗ trợ Việt Nam 24,6 triệu liều vắc xin, giúp đỡ ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại sứ Marc Evans Knapper cho biết mới quay lại Việt Nam trong thời gian gần đây và rất ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên nhiều mặt.

Ông khẳng định sẽ nỗ lực để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, an ninh.

Đại sứ mong muốn khi dịch bệnh dần được kiểm soát Mỹ và Việt Nam sẽ tổ chức nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai bên.

Coi Việt Nam là quê hương thứ hai

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam.

Chủ tịch nước đánh giá cao Đại sứ đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore trong thời gian công tác tại Việt Nam. Singapore là 1 trong 3 nước đầu tư lớn ở Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng lên đáng kể. 

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam.

Năm 2021 là năm khó khăn nhưng hai nước vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ, trong đó có các cuộc đàm cấp cao. Về đầu tư, vốn đầu tư của Singapore vào các khu công nghiệp tại Việt Nam lên tới hơn 14 tỷ USD, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm. Hai nước cũng tích cực hỗ trợ lẫn nhau về lĩnh vực y tế, trong đó có vắc xin ngừa Covid-19 và thiết bị y tế. 

Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước đánh giá cao các cơ quan, bộ, ngành hai nước tích cực phối hợp, xây dựng chương trình hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023.

Người đứng đầu Nhà nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nối lại đường bay thương mại; triển khai các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương; nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới...

Tiếp Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel chào từ biệt, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Ai Cập. 

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel.

Việt Nam luôn trân quý bề dày truyền thống quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid- 19, hai nước vẫn thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó thương mại tiếp tục tăng từ trên 491 triệu USD năm 2019 lên 515 triệu USD năm 2020. Hai nước luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Đại sứ Ai Cập bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ tích cực để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ bày tỏ luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. 

Đại sứ mong muốn trong thời gian tới quan hệ thương mại của hai nước tiếp tục được thúc đẩy, tăng cường và sớm nối lại các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Ai Cập.

Tán thành với Đại sứ Ai Cập đánh giá tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực triển khai các biện pháp như tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao cũng như cấp các bộ, ngành, doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác cụ thể.

Chủ tịch nước mong muốn sau khi trở về Ai Cập, dù trên cương vị nào, Đại sứ vẫn tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Trần Thường  - Ảnh: VPCTN

Mỹ mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên mức cao hơn

Mỹ mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên mức cao hơn

Phó Trợ lý Tổng thống Mỹ Kurt Campbell và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng tầm quan hệ lên tầm mức cao hơn.