Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào từ 4-7/12 và thăm chính thức Thái Lan từ 7-10/12.

Sáng 4/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, thăm và làm việc tại Lào.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội có: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh: Sơn La, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Đắk Nông và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương và các cơ quan của Quốc hội. 

041220231059 1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane. Ảnh: Quốc hội

​Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay có Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Sanya Praseuth; đại diện một số Ủy ban và Ban Thư ký Quốc hội; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự phiên khai mạc, bế mạc; đồng chủ trì hai phiên họp toàn thể và sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự các phiên thảo luận chuyên đề về Chính trị đối ngoại; Kinh tế, Văn hoá - Xã hội và Quốc phòng - An ninh.

Chủ tịch Quốc hội sẽ hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Lào, trao đổi về phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng gặp mặt cựu học sinh, sinh viên Lào đã học tập tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Lào, thăm Đại sứ quán Việt Nam, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với một số đối tác của Lào. ​

Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane ký Tuyên bố chung thiết lập cơ chế Hội nghị này tại Campuchia vào tháng 11/2022.

Với cơ chế cấp cao này, 3 nước đã hình thành một kênh hết sức quan trọng đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy Chính phủ 3 nước thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác chung vì sự phát triển bền vững, thịnh vượng của cả 3 nước, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

041220231048 2.jpg
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay. Ảnh: Quốc hội

Sau khi tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV, thăm Lào, Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm và làm việc tại Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đồng thời cũng là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Thái Lan thành lập Chính phủ mới.

Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Thái Lan; dự Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; Phát biểu chính sách tại Trường Đại học Chulalongkonrn; Dự lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam – Thái Lan; Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan; Tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp của Thái Lan đang hợp tác với Việt Nam và thăm tỉnh Udon Thani.