UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu sân bay cũ Phú Quốc, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc. 

Ban chỉ đạo thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu sân bay cũ Phú Quốc sẽ do ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm trưởng ban. Hai phó ban và 10 thành viên còn lại là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo nói trên sẽ gồm 16 thành viên, cũng là lãnh đạo các sở, ngành liên quan.  

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ thành lập hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu sân bay cũ Phú Quốc trong trường hợp đặc biệt theo quy định. Cho ý kiến, xây dựng phương án và giám sát việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn giúp UBND tỉnh rà soát nhu cầu cấp bách nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình khác trên địa bàn. 

Tổ giúp việc có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến quy hoạch xây dựng đô thị tại Khu sân bay cũ Phú Quốc. Từ đó, làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ trước khi tổ chức bán đấu giá. 

Đồ án quy hoạch chi tiết khu đất sân bay cũ Phú Quốc. 

Trước đây có tên là Sân bay Dương Đông, sân bay cũ Phú Quốc có diện tích gần 79ha tại P.Dương Đông, TP. Phú Quốc.

Sân bay này xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc, được cải tạo lại vào năm 1983. Giai đoạn 1994 – 1995, nhà ga và một số công trình phục vụ khác tại sân bay được xây dựng. 

Đến năm 2003, sân bay cũ Phú Quốc tiếp tục được đầu tư 40 tỷ đồng để nâng cấp nhiều hạng mục, gồm xây mới nhà ga 2 tầng, mở rộng và nối dài đường băng lên 2.100m. 

Sau đó, một dự án nâng cấp sân bay cũ Phú Quốc được đưa vào kế hoạch, gồm nối dài đường băng lên 3.000m, sân đậu máy bay và hệ thống tín hiệu, với mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, dự án này không được thông qua mà thay vào đó là dự án xây dựng sân bay mới, tức Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện nay. Từ khi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động vào năm 2012, sân bay cũ Phú Quốc dừng hoạt động. 

Năm 2017, tỉnh Kiên Giang công bố đồ án quy hoạch chi tiết khu sân bay cũ Phú Quốc. Theo đó, khu đất gần 79ha này sẽ trở thành tổ hợp khu hành chính, trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ, khách sạn cao cấp, căn hộ… quy mô hơn 6.600 người.