Từ một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, xã Thắng Sơn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát huy sức dân, khơi dậy nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, diện mạo nông thôn đã khởi sắc toàn diện, đời sống người dân ngày càng nâng cao, trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp.
Nằm giữa núi rừng xanh thẳm với diện tích tự nhiên hơn 1.300ha, xã Thắng Sơn là nơi sinh sống của hai dân tộc chính là Kinh và Mường. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, phát triển kinh tế đồi rừng và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ truyền thống. Với sự năng động, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân đã đưa Thắng Sơn từ xã khó khăn vươn lên hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thắng Sơn, để có được kết quả ngày hôm nay là cả một hành trình kiên trì, bền bỉ và đầy sáng tạo. "Chúng tôi luôn xác định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", ông Thịnh chia sẻ.
Từ tư duy ấy, chính quyền xã đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp như tập trung xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa bản địa, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp…
Trong giai đoạn 2012 – 2024, tổng nguồn lực huy động cho Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Thắng Sơn lên tới hơn 62 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước đóng góp hơn 23 tỷ đồng, còn lại là từ nguồn xã hội hóa, vốn vay ưu đãi và đặc biệt là sự chung sức của người dân thể hiện rõ qua việc hiến hơn 11.000 m² đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm.
Sự phát triển hạ tầng kéo theo những thay đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,33%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, chăn nuôi tập trung, trồng cây đặc sản như nếp quạ đen, chè, bưởi… được triển khai rộng khắp. Bên cạnh đó, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như bóc gỗ, xẻ gỗ, sửa xe, cơ khí, xay xát cũng góp phần tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân.
Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chính quyền địa phương chủ động kết nối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Sự vào cuộc đồng bộ này đã giúp người dân mạnh dạn đầu tư, sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi, tạo ra giá trị bền vững.
Thắng Sơn còn đặc biệt chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Toàn xã hiện có 8/8 khu dân cư có nhà văn hóa khang trang, 917 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì đều đặn, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc dân tộc.
Điểm nhấn đáng chú ý là xã đang từng bước hình thành cụm công nghiệp, với sự hiện diện của các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Công nghiệp phụ trợ Tân Phong, Công ty Xăng dầu Tự Lực… Qua đó, tạo thêm hàng trăm việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực.
Thành quả hôm nay của Thắng Sơn là minh chứng sống động cho sự đồng thuận giữa “ý Đảng” và “lòng dân”, là kết tinh của một quá trình “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Trong tương lai, Thắng Sơn tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, từng bước hiện thực hóa khát vọng về một miền quê đáng sống.