Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhập tin tức Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cô giáo phê phán thay sách giáo khoa bị kỷ luật

Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn kỷ luật một giáo viên vì đã phê phán thay sách giáo khoa lên mạng xã hội Facebook.

Tác giả viết SGK cả 2 “thời kỳ” so sánh độ khó dễ của sách mới

-Trong số các tác giả viết sách giáo khoa (SGK) theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), có một số người đã từng viết sách của chương trình hiện hành (2000).

Phải họp báo thông tin vụ lãnh đạo Sở GD TP.HCM nhận thù lao của NXB Giáo dục Việt Nam

- Thường trực UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp báo thông tin việc lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận thù lao Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Nhập nhằng SGK Tiếng Anh lớp 1 viết theo chương trình mới

- Trong khi thời hạn lựa chọn SGK cho chương trình phổ thông mới ngày càng cận kề, chuyện công bố sách Tiếng Anh vẫn bỏ ngỏ. Dư luận băn khoăn liệu có sự nhập nhằng trong việc làm sách.

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn yêu cầu Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi trả thù lao hàng tháng cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM

Những điểm mới của sách giáo khoa môn toán lớp 1

- 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 sắp đưa vào sử dụng trong các trường học tới đây được viết sinh động và hấp dẫn, với nhiều hoạt động tăng cường làm việc nhóm và phát triển năng lực của học sinh.

 

Nhà xuất bản chi tiền cho sở giáo dục, chọn sách giáo khoa có còn khách quan?

- Thông tin NXB Giáo dục Việt Nam chi tiền cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trong việc biên soạn SGK khiến dư luận đặt ra vấn đề việc lựa chọn sách tới đây có khách quan?

Không biên soạn sách giáo khoa, Bộ Giáo dục sử dụng 16 triệu USD làm gì?

- Hơn 16 triệu USD được thiết kế vay để biên soạn 1 bộ SGK nhưng sau đó Bộ GD-ĐT báo cáo không thực hiện được. Dư luận đặt băn khoăn số tiền này được sử dụng để làm gì.

Giáo viên TP.HCM phải đọc hết 32 đầu sách giáo khoa lớp 1

- Giáo viên TP.HCM sẽ phải đọc hết 32 đầu sách lớp 1 để giúp ban giám hiệu lựa chọn bộ sách giảng dạy trong năm 2020.

Các trường sẽ chọn sách giáo khoa lớp 1 mới ra sao?

Việc chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ do các trường học quyết định; đến năm học sau, thẩm quyền lựa chọn này mới thuộc về UBND các tỉnh.

Các trường sẽ chọn sách giáo khoa mới ở năm học 2020-2021

- Các cơ sở giáo dục có thẩm quyền lựa chọn SGK mới để sử dụng cho năm học 2020-2021 dựa trên ý kiến của giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Giải đáp những băn khoăn về sách giáo khoa mới

Nhiều băn khoăn được đặt ra xoay quanh những lo ngại về tính độc quyền; lợi ích nhóm khi giao cho địa phương lựa chọn sách; giá thành SGK mới; việc kiểm tra thi cử liệu có ảnh hưởng khi có nhiều bộ sách.

Sách giáo khoa mới không là pháp lệnh như sách cũ

- Đại diện Bộ GD-ĐT nói rằng, điểm khác biệt cơ bản của sách giáo khoa (SGK ) mới so với SGK hiện hành là tiếp cận theo năng lực, đa dạng và phong phú...

Công bố SGK mới, UBND các tỉnh sẽ chọn cho học sinh

Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng tại các trường phổ thông.  

Chiều nay công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

- Chiều nay 22/11, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021.

 

Bộ Giáo dục công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới vào ngày 22/11

- Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 cho chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 vào ngày 22/11 tới đây.

Ra mắt 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình mới

- Sáng 8/11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giới thiệu các bản mẫu SGK lớp 1 mới do đơn vị biên soạn theo chương trình phổ thông mới.

Học sinh sẽ học xác suất và thống kê ngay từ lớp 2 ở chương trình mới

- PGS.TS Ngô Hoàng Long (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết, thống kê và xác suất là 1 trong 3 mảng kiến thức quan trọng của môn Toán trong chương trình phổ thông mới. Học sinh sẽ được học xác suất và thống kê ngay từ lớp 2.

Công bố các sách giáo khoa lớp 1 mới trong tháng 10

- Bộ GD-ĐT sẽ công bố các sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021.

Trải nghiệm gì ở trường tiểu học từ năm học tới?

Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới khỏi bỡ ngỡ, ngay từ đầu năm học này, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học.