Tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương. Ảnh: Public domain

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Gallo cho rằng, vụ nổ có thể không xảy ra dưới đáy đại dương. Khoảng 1 giờ 45 phút sau khi được thả xuống nước, người ta đã không thể liên lạc với tàu lặn. Trong khi, theo chuyên gia này, phải mất 2 giờ để tàu lặn Titan xuống đáy đại dương.

“Nếu con tàu không ở đáy đại dương (địa điểm có thể xảy ra vụ tai nạn), điều đó có nghĩa là đã có điều gì đó xảy ra ở tầng giữa của mặt nước, dẫn đến mất điện hoặc liên lạc vô tuyến”, ông Gallo nhận định.

Chuyên gia này cho rằng, kịch bản về một vụ nổ có thể rất “khủng khiếp”. Nếu kịch bản này xảy ra thì tàu lặn sẽ ở gần nơi gửi tín hiệu lần cuối. Ông cho biết thêm, một số mảnh vỡ có thể nổi lên mặt nước, một số có thể chìm xuống đáy.